Bắc Bộ có mưa to trong ngày Tết Trung thu

Thời sựThứ Tư, 22/09/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Bắc Bộ 2-3 ngày tới có mưa, thoát khỏi cái nắng nóng oi bức nhưng mọi người không mấy “hân hoan” vì mưa lại rơi vào đúng ngày Tết Trung thu.

(VTC News) – Bắc Bộ 2-3 ngày tới có mưa, thoát khỏi cái nắng nóng oi bức, nhưng mọi người không mấy “hân hoan” vì mưa lại rơi vào đúng ngày Tết Trung thu, trẻ em gần như không có cơ hội ngắm chị Hằng.

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, dự báo thời tiết ngày 22/9/2010 (ngày Tết Trung thu), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và trong ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và ngày 22/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 26 - 29 độ.

Thủ đô Hà Nội Hà Nội trong ngày Tết Trung thu trời nhiều mây, gần sáng và trong ngày có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 26 - 29 độ.

Có thể thấy, mây nhiều và mưa kéo dài suốt ngày tại các tỉnh Bắc Bộ  nên cơ hội cho bầu trời trong, quang mây vào buổi tối và đêm Trung thu để chị Hằng Nga ló rạng là rất ít.

Cũng chung cảnh bị mây mưa “cướp” mất ánh trăng, tại các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 22/9 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có cơ hội ngắm trăng Trung thu nhiều hơn so với các tỉnh Bắc Bộ và một số tỉnh Trung Bộ vì ngày có nắng, chiều và đêm có mưa rào vài nơi nhưng tối có khả năng trăng vẫn xuất hiện vui Tết cùng các em nhỏ.

Cụ thể, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 22/9 mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên trong ngày 22/9, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 30 - 33 độ.

Kiều Minh

Bình luận