Bắc Bộ chìm sâu trong mưa rét, lạnh 8 độ C

Thời sựChủ Nhật, 01/02/2015 07:51:00 +07:00

Miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong mưa rét, có nơi nhiệt độ hạ xuống con 8 độ C.

(VTC News) - Miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong mưa rét, có nơi nhiệt độ hạ xuống con 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày đầu tiên của tháng 2, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét buốt, mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi xuống 8-10 độ C.

Trong 2 ngày đầu tuần 2-3/2 thời tiết có thể giảm mưa, trời nắng và ngày 4 nền nhiệt sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên đế giữa tuần tới Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống từ 11-13 độ và thời tiết mưa rét sẽ kéo dài đến cuối tuần.

Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 3.

Trên biển, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông nên khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cường độ trung bình, vùng bắc Biển Đông gió đông bắc có cường độ mạnh, biển động.

Bắc Bộ chìm sâu trong mưa rét, lạnh 8 độ C
Ảnh minh hoạ 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/2:

Phía Tây Bắc Bộ
: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ; riêng khu Tây Bắc 23 – 26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ, vùng núi cao 8 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ, vùng núi cao 12 – 15độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ, phía nam 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên
: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội
: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn