Bác bỏ câu chuyện "nữ tình nguyện viên ở Bình Dương bị chủ trọ đuổi trong đêm"

Tin nhanh 24hThứ Tư, 18/08/2021 10:22:11 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền TP Thuận An khẳng định, thông tin về việc nữ sinh viên đi làm tình nguyện bị đuổi khỏi phòng trọ trong đêm chỉ vì chậm đóng tiền trọ là sai sự thật.

Ngày 17/8, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của cô sinh viên tên S. ở phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương đi tình nguyện chống dịch trở về thì bị chủ trọ khóa cổng không cho vào phòng chỉ vì chưa đóng tiền trọ. S. phải lang thang trong đêm và xin ngủ nhờ tại chốt kiểm soát dịch.

Theo thông tin được đăng tải, khoảng 1 một tháng nay, S. tham gia công tác tình nguyện đi chống dịch, công việc được giao là test sàng lọc cộng đồng.

Bác bỏ câu chuyện "nữ tình nguyện viên ở Bình Dương bị chủ trọ đuổi trong đêm" - 1

S. kể cô không được vào phòng trọ, phải đi trong đêm.

Đêm 16/8, khi em trở về phòng trọ vào lúc 22h20 thì thấy chủ nhà trọ đã khóa cổng, mặc dù em đã cố liêc lạc với chủ trọ để họ mở cửa nhưng không được. Bình thường em đi làm thêm nhưng nay thất nghiệp chưa có tiền và xin chủ trọ đóng trễ ít ngày thì đến đêm qua đã bị chủ trọ khóa cổng, điều mà trước đây chủ trọ không làm. Sau khi không thể vào phòng trọ, S. đến phòng trọ của bạn trong đêm.

Câu chuyện trên được một số trang mạng xã hội đăng tải, thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ.

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Thanh Hội, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao, TP Thuận An cho biết, địa phương đã làm việc với các bên liên quan và khẳng định thông tin trên không đúng, phường đã có giải trình lên Tỉnh ủy Bình Dương về sự việc.

Cụ thể, đoàn thanh niên phường cùng Công an phường đã xác minh vụ việc liên quan tới tình nguyện viên B.T.K.S. bị chủ trọ đuổi ra khỏi phòng. Qua xác minh, B.T.K.S. có thuê phòng trọ sống cùng bạn trai từ tháng 2/2021.

Ngày 15/8, S. đi tham gia công tác tình nguyện cho phường đến 22h20 thì về phòng trọ nhưng bị chủ trọ khóa cửa. S. có kêu chủ trọ mở cửa nhưng chủ trọ không nghe nên S. điện thoại cho bạn trai ra để lấy gối, mền qua chỗ khác ngủ.

Những người sống chung cùng trọ nói bà N. T. H (chủ trọ) không đuổi S. ra khỏi phòng trọ. Hiện tại bạn trai của S. vẫn ở phòng trọ.

Tối 15/8, S. nhờ bạn chung phòng chụp hình cảnh "bị đuổi ra khỏi phòng" và đăng trên mạng xã hội Facebook.

Ông Hội khẳng định, trong công tác tham gia tình nguyện đoàn phường cũng hỗ trợ gạo, rau, nhu yếu phẩm cho các tình nguyện viên, không có trường hợp nào thiếu thốn lương thực.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An cũng khẳng định thông tin trên là sai sự thật, hoàn toàn không có chuyện nữ sinh viên vì chậm đóng tiền trọ mà bị chủ trọ đuổi ra khỏi phòng. "Mấy đứa nó giỡn đưa hình ảnh lên vậy, chứ không có chuyện đó. Người thân còn đang ở phòng trọ làm sao người ta đuổi đi được. Tại vì em đó đi làm về buổi tối rồi mấy người kia tạo dựng lên chuyện sai sự thật đấy. Tôi cũng đề nghị trang "Bình Dương 24h" xử lý trường hợp đưa tin đó", ông Tâm nói.

 

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp