Ba thiên thạch khổng lồ sượt qua Trái Đất vào cuối tuần

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 09/11/2018 12:13:00 +07:00

Ba tiểu hành tinh sẽ nối đuôi nhau áp sát Trái Đất trong vòng 24 tiếng, thiên thể lớn nhất lớn bằng một con cá voi xanh.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo bộ ba tiểu hành tinh có kích thước lớn sắp bay qua Trái Đất ở khoảng cách gần, theo Daily Mail.

Thiên thể lớn nhất trong số đó là tiểu hành tinh 2018 VR1 với bề rộng lên tới 30 mét, bằng chiều dài của cá voi xanh.

Asteroid

Thiên thạch tên 2018 VS1, 2018 VR1, VX1 sẽ lần lượt bay sượt qua Trái Đất vào tối 10/11. (Ảnh: Shutterstock).

Các nhà khoa học ở Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA, ở California dự đoán, 2018 VS1 sẽ là tiểu hành tinh đầu tiên đến gần Trái Đất.

2018 VS1 sẽ bay sượt qua và cách hành tinh của chúng ta 1.386.771km vào khoảng 21h03 ngày 10/11. Tiểu hành tinh này có đường kính 13 - 28m và sẽ không đâm vào Trái Đất.

Chỉ 16 phút sau, thiên thạch lớn nhất là 2018 VR1 sẽ bay qua. Đường bay của 2018 VR1 sẽ đưa tiểu hành tinh đến cách Trái Đất 5 triệu km, khoảng cách tương đối an toàn xét theo kích thước của nó.

Tiểu hành tinh cuối cùng, VX1, sẽ bay gần Trái Đất nhất vào khoảng 1h21 ngày 11/11. Khoảng cách giữa VX1 và Trái Đất là 381.474 km, gần hơn so với Mặt Trăng.

Hoàng Phương
Bình luận
vtcnews.vn