Ba thầy giáo tuổi rắn được học trò mê mẩn

Giáo dụcThứ Hai, 11/02/2013 03:50:00 +07:00

Ngoài việc làm tốt vai trò của người thầy, họ còn là bác sĩ hết mình với bệnh nhân nghèo, giám đốc trẻ tài năng, và chuyên gia kinh tế nổi tiếng.

Ngoài việc làm tốt vai trò của người thầy, họ còn là bác sĩ hết mình với bệnh nhân nghèo, giám đốc trẻ tài năng, và chuyên gia kinh tế nổi tiếng.

Chào xuân Quý Tỵ, cùng điểm lại những gương mặt các thầy giáo tuổi rắn tài năng đã để lại dấu ấn trong lòng học trò và khiến nhiều người khâm phục.

Thầy giáo, bác sĩ tuổi Đinh Tỵ là Gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô

Võ Trương Như Ngọc (sinh năm 1977), hiện là Phó bí thư Đoàn trường, Trưởng bộ môn Răng trẻ em – Viện Đào tạo Răng hàm mặt, Phó giám đốc TT Kỹ thuật cao Răng hàm mặt ĐH Y (Hà Nội). Tại chương trình Mừng công năm 2012 – Chào năm mới 2013, anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô.

Thầy Võ Trương Như Ngọc (ở giữa). 

Cơ duyên khiến anh Ngọc đến với ngành y rất bất ngờ. Khi còn là học sinh phổ thông, vì sức khỏe không tốt, anh nhiều lần phải nhập viện. Tại bệnh viện, anh được các bác sĩ, y tá chăm sóc, hỏi han tận tình. Điều đó đã khiến anh cảm động và mơ ước trở thành bác sĩ để khoác trên vai chiếc áo blouse trắng. Năm lớp 12, dù yêu thích môn văn, đang theo học khối C, anh chuyển sang khối B và quyết tâm thi đỗ vào ĐH Y.

Với quyết tâm đó, anh Ngọc đã tốt nghiệp loại giỏi ĐH Y Hà Nội, tiến sĩ chuyên ngành nha khoa loại xuất sắc; nhận bằng khen của Bộ Y tế, hiệu trưởng trường ĐH Y, đại biểu tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam toàn quốc năm 2012. Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn là một cán bộ đoàn say mê làm tình nguyện.

Ngoài gia đình, điều lớn nhất giúp anh luôn cố gắng hết mình đó là tình yêu thương con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính tình yêu đó đã đưa anh đến với nghề y và với các chương trình tình nguyện.

Với vai trò Phó bí thư đoàn trường, anh có điều kiện tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa như lên vùng cao, ra hải đảo khám bệnh, phát thuốc, ủng hộ quần áo ấm, cho người nghèo. Những hoạt động thiện nguyện này đã thu hút đông đảo các bác sĩ và sinh viên tham gia.

Anh nói: “Nghề y ngoài trình độ, chuyên môn thì lương tâm, y đức là quan trọng nhất”. Tình yêu thương con người đã giúp anh đến với nghề này, và anh sẽ quyết tâm giữ gìn nó. Hiện nay, xã hội lên án rất nhiều về tình trạng y đức nhiều bác sĩ đang bị xuống cấp. Anh khẳng định đó chỉ là “số ít”, phần lớn bạn bè, động nghiệp, thầy cô giáo của anh vẫn đang ngày đêm âm thầm cống hiến, tận tụy vì bệnh nhân mà không cần đòi hỏi.

Thầy giáo tuổi Đinh Tỵ - Nguyễn Đức Thành
Thầy Nguyễn Đức Thành

Sinh năm 1977, Nguyễn Đức Thành hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (thuộc ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội), giảng viên môn lý thuyết kinh tế và kinh tế vĩ mô tại ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA).

Được nhiều người biết đến với cương vị giám đốc, cố vấn kinh tế, nhưng Nguyễn Đức Thành vẫn rất yêu thích công việc giảng dạy bởi những phút giây gần gũi với sinh viên giúp anh cảm thấy “mình còn rất trẻ”.

Anh Thành từng chia sẻ: “Nhìn các bạn sinh viên, tôi có mối đồng cảm rất lớn với các em. Nhiệt huyết, mong muốn, hoài bão khẳng định tên tuổi các em trong cuộc sống là những điều thật đẹp. Tôi như nhìn thấy chính mình mười mấy năm về trước”.

Quan niệm về phương pháp dạy học, anh chia sẻ, thầy cô giáo hoàn toàn có thể sử dụng cách cung cấp thông tin bằng một ngôn ngữ và nhịp điệu hấp dẫn, vẫn có tác dụng kích hoạt tính tò mò, thích khám phá của sinh viên. Với kiến thức sâu sắc và phương pháp sư phạm hấp dẫn, các sinh viên đều rất yêu quý và ngưỡng mộ anh. Thậm chí, các bạn còn lập "hội phát cuồng" trên mạng xã hội.

Chia sẻ về thông tin này, anh Thành rất vui và cho biết: “Thực ra các em ấy không “phát cuồng” vì bản thân tôi, mà vì môn kinh tế vĩ mô tôi dạy. Đây là nơi để sinh viên bày tỏ niềm yêu thích môn học và qua đó tôi cũng có thể giúp các em giải đáp những thắc mắc".

Thầy giáo tuổi Kỷ Tỵ là giám đốc TT Anh ngữ đình đám

Sau thầy Nguyễn Đức Thành đúng một con giáp, Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1989), cựu sinh viên trường ĐH Ngoại thương, hiện là giám đốc kiêm giảng viên của một trung tâm Anh ngữ đình đám tại Hà Nội.
Thầy Nguyễn Văn Hiệp. 

Hiệp tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại của ĐH Ngoại thương Hà Nội. Với vốn ngoại ngữ tốt, và sự nhạy bén khi nhận thấy nhu cầu học tiếng Anh của các bạn học sinh, sinh viên ngày càng nhiều; hơn nữa chỉ có một số vốn hạn hẹp trong tay, chàng trai này đã quyết định mở trung tâm Anh ngữ.

Không có ý định trở thành giáo viên, nhưng với mong muốn đích thân được thử nghiệm các chương trình đào tạo do chính mình biên soạn, nên anh quyết định đứng lớp. Bất ngờ, chỉ sau vài buổi, anh rất thích thú với vai trò giảng viên của mình.

Công tác giảng dạy đã cuốn Hiệp vào việc tìm tòi sắp xếp nội dung, trau dồi khả năng truyền đạt, và sáng tạo trong việc thiết kế trò chơi cho các bài giảng. Anh tâm sự: “Điều hạnh phúc nhất khi trở thành giáo viên đó là thỉnh thoảng mình nhận được thư cảm ơn, thiệp chúc mừng từ học viên cũ nói rằng họ thay đổi và học được rất nhiều từ mình. Có một bạn học viên từng viết rằng vào học tại trung tâm là môyj trong 10 sự kiện lớn của bạn ấy từ bé tới giờ”.

Luôn tâm huyết và tình yêu với trò, thầy giáo trẻ cho biết mình muốn đem đến cho các bạn trẻ nhiều nhiều điều bổ ích, thiết thực hơn nữa, chứ không chỉ gói gọn trong kiến thức tiếng Anh. “Những gì ngày xưa mình còn thiếu thì hôm nay mình sẽ cố gắng bổ sung cho các bạn" - chàng trai này khẳng định.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn