Ba sinh viên đánh chết người trong lúc nhậu

Pháp luậtThứ Ba, 05/07/2016 16:49:00 +07:00

Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án 3 sinh viên say xỉn đánh chết người xảy ra vào rạng sáng 26/5.

Ba nghi can gây ra vụ án mạng gồm: Trần Hữu Nghị (21 tuổi), Đào Ngọc Thỏa (28 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi, quê Hà Nam). Cả ba đều là sinh viên học ở TP.HCM.

a123

 Các nghi can đang dựng lại hiện trường vụ án mạng

Trước đó, tối 25/5, cả 3 đối tượng trong nhóm của Thành đi nhậu bia hơi ở khu phố 5, phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Trong lúc nhậu, Thành đã mời anh Thoại và anh Phương (cùng làm thợ hồ) ngồi bàn nhậu kế bên qua góp vui. Uống bia vào, anh Phương khoe có con trai tên Giàu đang học ĐH Nông Lâm. Không lâu sau anh Phương gọi điện cho con trai ra nhậu chung nhưng con không nghe máy.

Thấy vậy, các sinh viên liền bảo anh Phương về chở con trai ra nhậu. Khi đi xe máy tới đường số 17 (đối diện cổng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM), 3 sinh viên và 2 thợ hồ dừng lại vào quán hủ tiếu ăn và tiếp tục uống rượu.

Ngồi một lúc (rạng sáng 26/5) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Thành dùng chân tay đánh khiến anh Thoại nằm bất động và tử vong trước tiệm sửa xe gần đó. Còn anh Phương đã chạy bộ thoát được.

Gây án xong, 3 đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Đến sáng 26/5, khi biết tin anh Thoại chết, cả 3 đã bỏ về quê lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó.

Video: bắt khẩn cấp nghi can giết người vứt xác ven Đại lộ Thăng Long

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn