Bà Rịa - Vũng Tàu: Nam thanh niên đi mua 3 trái ổi, đăng clip xúc phạm công an

Bản tin 113Thứ Tư, 28/07/2021 12:26:44 +07:00
(VTC News) -

Bị lực lượng chức năng kiểm tra vì vi phạm Chỉ thị 16, nam thanh niên lên mạng tố cáo và xúc phạm nhân phẩm, danh dự của hai cán bộ công an làm nhiệm vụ.

Ngày 28/7, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý Đ.T.H. (SN 1996, ngụ thị xã Phú Mỹ) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên TikTok.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nam thanh niên đi mua 3 trái ổi, đăng clip xúc phạm công an - 1

Đ.T.H. thừa nhận hành vi sai trái của mình tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 25/7, trên mạng TikTok xuất hiện clip do tài khoản “T.H. 7679” đăng tải với nội dung: “Mấy nay đói quá mua được ít đồ để ăn dành đi xe mà xin mãi mấy anh không cho...". Trong clip, Đ.T.H. liên tục nói bản thân đi mua đồ ăn là hàng hóa thiết yếu tại sao lại bị phạt.

Sau khi đăng tải, clip đã thu hút gần 700 ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của 2 cán bộ và uy tín của lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Liên quan đến sự việc trên, Công an thị xã Phú Mỹ đã mời Đ.T.H. lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, H. thừa nhận hành vi sai trái của mình và hứa không tái phạm. Cụ thể, H. khai nhận nhu yếu phẩm “thiết yếu” mà y thông tin trên mạng thực chất gồm 5 cây xúc xích, 3 quả ổi, 1 bấm móng tay và 1 hộp tăm bông.

Được biết, sau khi mua đồ xong, H. còn ghé garage của người quen chơi. Trên đường đi về công ty thì bị cán bộ tuần tra của Công an thị xã Phú Mỹ yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, H. xin bỏ qua vi phạm nhưng bất thành, vì vậy đã lấy điện thoại ra quay rồi về nhà đưa lên TikTok.

Trước sự việc trên, Công an thị xã Phú Mỹ đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính và đề xuất cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn