Ba phóng viên bị cướp giật trên đường

Pháp luậtThứ Hai, 23/04/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Trên đường đến tòa soạn, vợ chồng phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM bị đối tượng đi xe máy chạy từ phía sau lên ép xe, giật phăng ba lô...

(VTC News) – Trên đường đến tòa soạn, vợ chồng phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM bị đối tượng đi xe máy chạy từ phía sau lên ép xe, giật phăng ba lô, bên trong có nhiều tài sản có giá trị hơn 60 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 23/4, tại khu vực đường Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM. Nạn nhân là vợ chồng ông Võ Minh Phong và bà Đinh Ngọc Quỳnh Như (ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM, đều là phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM).

Đơn tường trình của vợ chồng phóng viên với cơ quan điều tra.

Theo trình bày của ông Phong với cơ quan điều tra, vào thời điểm trên ông Phong chở vợ đến tòa soạn Báo Pháp Luật (địa chỉ: đường Hoàng Việt, quận Tân Bình). Khi đang lưu trên đường Võ Thành Trang, quận Tân Bình (chỗ gần nhà hàng hoa viên Hạnh Phúc), vợ chồng ông Phong bị 1 đối tượng từ phía sau vượt lên, ép xe, giật phăng chiếc ba lô để phía trước xe máy.

Bất ngờ bị giật, ông Phong – bà Như cùng một số người dân liền tri hồ, đuổi theo nhưng tên cướp đã rồ ga bỏ chạy mất dạng. Ngay sau đó, ông Phong cùng vợ đã đến công an phường 11, quận Tân Bình trình báo vụ việc.

Ông Phong cho biết, thời điểm ông bị cướp, trong ba lô của ông có 1 số tài sản quan trọng như: máy ảnh hiệu Nikon D90, máy ghi âm, máy tính xách tay, 2 giấy phép lái xe (xe gắn máy), 1 giấy phép lái xe (xe ô tô), 2 CMND, 2 thẻ nhà báo, 1 hộ chiếu (mang tên ông Võ Minh Phong và bà Đinh Ngọc Quỳnh Như) và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hơn 60 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 20h45 phút ngày 22/4, trên đường từ xã Hoằng Quý (Hoằng Hoá) về TP. Thanh Hoá, phóng viên Hoàng Lam của Báo Tiền phong đã bị hai kẻ lạ mặt ép xe, giật đồ. Địa điểm bị cướp thuộc phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hoá.

Nữ phóng viên này cho biết, sau khi bị cướp, đã tri hô nhưng do đoạn đường vắng, không có người giúp đỡ, hai kẻ giật đồ đã rú ga chạy thoát thân.

Toàn bộ hành lý, thẻ nhà báo, các giấy tờ tuỳ thân cùng nhiều vật dụng phục vụ tác nghiệp của Hoàng Lam đã bị mất cùng chiếc túi xách.

Được biết, nhà báo Hoàng Lam (tên thật Lê Thị Hà) là phóng viên thường trú của Báo Tiền phong tại Thanh Hoá.

Sự việc đã được báo với Công an phường Hàm Rồng và Công an TP. Thanh Hoá. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra, truy tìm thủ phạm.

Quỳnh Mai - Trần Đông

Bình luận
vtcnews.vn