Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Diễn đànChủ Nhật, 26/07/2020 07:37:20 +07:00

Diệu Khanh, Ái Nghĩa và Thủy Tiên nằm trong top 3 sinh viên có điểm tốt nghiệp đầu ra cao nhất Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 2016-2020.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 1

Nguyễn Thị Thủy Tiên, 22 tuổi, là sinh viên năm thứ tư, khoa Ngữ văn hệ Chất lượng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh là á khoa đầu ra của khoa Ngữ văn với tổng điểm 3.86/4.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 2

Thủy Tiên là cựu học sinh THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi). Nữ sinh từng đoạt huy chương bạc môn Ngữ văn, kỳ thi THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2014, giải ba Ngữ văn kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Lên đại học, cô gái tham gia nhiều hoạt động xã hội. Tiên là thành viên, cộng tác viên tích cực của các câu lạc bộ, dự án xã hội phi lợi nhuận về văn học, triết học.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 3

Tiên chọn theo đuổi nghiệp cầm phấn do xuất phát từ đam mê văn học, mong muốn mang lại hứng thú cho học sinh, thay đổi suy nghĩ của bạn trẻ về môn Ngữ văn. Thủy Tiên đang là biên tập viên chương trình Tiếng Việt - Ngữ văn cho một công ty giáo dục về dạy học online. Cô gái dự định học thạc sĩ, trau dồi thêm chuyên môn.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 4

Nguyễn Thị Diệu Khanh là cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn, hệ Chất lượng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh thuộc top 5 thủ khoa đầu ra của trường với GPA trung bình 3.88/4, tốt nghiệp xuất sắc.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 5

Nữ sinh kể về khoảng thời gian buồn, tự ti khi nghe người xung quanh nói về mặt trái của ngành sư phạm. Song, được cha mẹ ủng hộ, Khanh thêm động lực phấn đấu, kiên định với lựa chọn. 9X hiểu rằng năng lực chính là chìa khóa thành công, dù ở bất kỳ môi trường nào. Cô có thói quen đặt ra mục tiêu, kế hoạch phù hợp. Bốn năm đại học, nữ sinh đoạt giải thưởng Đỗ Hữu Châu dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt; giải thưởng Nghiệp vụ sư phạm, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 6

Tham gia nhiều hoạt động, Khanh chưa bao giờ thấy áp lực về thời gian. Cô gái thường xuyên gọi điện thoại về nhà tâm sự với cha mẹ, đi du lịch, tham gia các chương trình, dự án cộng đồng. Thời gian rảnh, Khanh học piano, đọc sách, dự triển lãm nghệ thuật để giải trí, nâng cao kỹ năng.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 7

Trần Thị Ái Nghĩa là sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh tốt nghiệp bằng xuất sắc, GPA đạt 3.88/4. Cô gái bất ngờ khi được gọi tên thủ khoa đầu ra Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 8

Ái Nghĩa đam mê ngành sư phạm từ nhỏ. 9X nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ, đóng giả làm cô giáo, dạy các em nhỏ trong làng. Song, tại thời điểm định hướng chọn trường và nghề nghiệp, những nỗi lo lắng về tương lai làm mờ đi đam mê của cô gái trẻ. Nữ sinh dự định học Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, khi đỗ cả hai nguyện vọng, 9X nộp hồ sơ vào ngành sư phạm.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 9

Ái Nghĩa có nhiều kỷ niệm trong những năm tháng đại học. Nữ sinh học được sự lắng nghe, trách nhiệm, cách nhìn nhận vấn đề đa chiều.

Ba nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - 10

Trong thời gian tới, 9X dự định theo đuổi dự án xã hội, bên cạnh công việc giảng dạy. Tân thủ khoa cho biết sẽ thử thách bản thân học ngôn ngữ mới và đi du học khi có cơ hội.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn