Ba người trùm chăn, chui hầm xe khách qua cửa khẩu để trốn cách ly y tế

Tin nhanh 24hThứ Hai, 06/07/2020 13:30:46 +07:00

Ba thanh niên từ Lào về, khi nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo chui xuống hầm xe khách và trùm chăn để tránh bị cách ly y tế.

Ngày 5/7, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tổ công tác Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đóng ở huyện Hương Sơn, đã kiểm soát ô tô và đo thân nhiệt tất cả hành khách từ Lào về Việt Nam.

Trong lúc kiểm tra xe khách biển Lào, biên phòng phát hiện anh Lê Văn Toàn (33 tuổi), Đoàn Văn Minh (24 tuổi) trốn trong hầm đựng phụ tùng rộng cao hơn 1 mét, rộng 3 mét dưới ghế lái. Tiếp tục kiểm tra thêm, trinh sát tìm thấy Phạm Hùng (31 tuổi, cùng trú Nghệ An) đang trùm chăn ở ghế sau.

Ba người trùm chăn, chui hầm xe khách qua cửa khẩu để trốn cách ly y tế - 1

Một thanh niên chui ra khỏi hầm xe khách theo yêu cầu của nhà chức trách. (Ảnh: Đức Hùng)

Lực lượng liên ngành yêu cầu ba thanh niên làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt, kết quả sức khỏe bình thường, không nghi nhiễm COVID-19. Toàn, Minh và Hùng khai trốn trong xe khách để tránh khai báo và không bị cách ly y tế. Hiện ba người này được đưa về về Nghệ An cách ly tập trung 15 ngày theo quy định.

Ngày 6/7, lãnh đạo Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết chiều hôm qua đã lập biên bản xử phạt Toàn, Minh và Hùng, mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng về hành vi không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Người vi phạm đã chấp hành nộp phạt, ủy quyền cho bộ đội biên phòng đưa xuống kho bạc Nhà nước đóng.

(Nguồn: vnexpress.net)
Bình luận
vtcnews.vn