Ba người trong gia đình làm vàng mã chết cháy giữa đêm

Thời sựThứ Hai, 15/12/2014 03:59:00 +07:00

Diện tích cháy khoảng hơn 200m2 nhưng do nơi cháy bị xây kín nên đã ảnh hưởng đến việc chữa cháy, cứu nạn.

Diện tích cháy khoảng hơn 200m2 nhưng do nơi cháy bị xây kín nên đã ảnh hưởng đến việc chữa cháy, cứu nạn.

Ngày 15/12, thượng tá Trần Quang Tuân - Trưởng phòng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết 3 người chết và 2 người bị thương trong vụ cháy tại xã Đại Đồng, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đám cháy xảy ra vào khoảng hơn 23h đêm 14/12. Ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà 2 tầng, có kho, xưởng sản xuất chứa vàng mã nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, lan nhanh.

Thời điểm này hầu hết mọi người trong nhà đã ngủ nên khi phát hiện đám cháy, họ không kịp thoát thân.

Khoảng 24h, lực lượng cảnh sát PCCC nhận được tin báo đã điều năm xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Khi lực lượng cứu hỏa bao vây dập lửa, có hai người từ trong khu nhà đã trèo lên mái tôn nhảy xuống, bị thương, được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến khoảng 4h sáng 15/12, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên 3 người ở trong nhà không kịp thoát thân đã tử vong.

Thượng tá Tuân cho biết ba người mất đều là thành viên trong gia đình, trong đó có một bé gái. Diện tích cháy khoảng hơn 200m2 nhưng do bị xây kín đã ảnh hưởng đến việc chữa cháy, cứu nạn.

Hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn