Ba người đàn ông trở về từ nước ngoài mắc COVID-19

Tin tứcChủ Nhật, 04/04/2021 06:15:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 4/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 mới nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tại Bắc Giang.

Bệnh nhân 2627 (BN2727), 43 tuổi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân 2628 (BN2628), 45 tuổi, ở phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 2629 (BN2629), 38 tuổi, ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 31/3, 3 người trên từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88, kết quả xét nghiệm ngày 3/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trước đó, trên chuyến bay này từng ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cách ly tại Bắc Ninh 4 người và Quảng Ninh một người.

Ba người đàn ông trở về từ nước ngoài mắc COVID-19 - 1

Tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam chữa khỏi cho 2.383 ca bệnh.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại nước ta, 38 người có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, 15 người âm tính lần 2 và 28 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng. 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp