Ba ngày Tết xử lý gần 1.400 vụ vi phạm giao thông

Thời sựThứ Bảy, 28/01/2012 09:51:00 +07:00

(VTC News) - Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong 3 ngày Tết các lực lượng Công an thành phố đã xử lý 1.361 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

(VTC News) - Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong 3 ngày Tết các lực lượng Công an thành phố đã xử lý 1.361 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 445 triệu đồng.

Trong đó, chỉ tính riêng lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 950 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt hành chính hơn 355 triệu đồng.

Trong số các trường hợp bị xử lý, có 136 trường hợp ôtô khách, 304 ôtô con, 37 ôtô tải nhỏ và 397 môtô. Các lỗi vi phạm nhiều nhất vẫn là không đội mũ bảo hiểm. Cũng trong 3 ngày Tết, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm 3 người chết.

Trong 3 ngày Tết, lực lượng Công an Hà Nội đã xử lý gần 1.400 trường vi phạm Luật Giao thông đường bộ.  

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự cũng đã liên tục tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố, nhất là về ban đêm, không để xảy ra đua xe máy trái phép. Kết quả đã phát hiện và chuyển Công an Phường sở tại xử lý 2 vụ, với 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ súng bắn đạn bi tự chế...

Trong đó, theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết (22 - 25/1/2012), mỗi ngày cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 37 người bị thương. So với 4 ngày Tết Tân Mão 2011, năm nay tai nạn giao thông giảm 33 vụ, giảm 10 người chết và giảm 53 người bị thương.

Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết (21 - 25/1/2012), Bệnh viện đã tiếp nhận gần 300 ca cấp cứu. Trong đó có 165 trường hợp bị tai nạn giao thông, 7 ca do quá nặng gia đình xin về. Các ca nhập viện do tai nạn giao thông chủ yếu là cấp cứu do tổn thương tay, chân, chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm...

L.V

Bình luận
vtcnews.vn