Ba lần sao MU sắm vai 'đồ tể'

Thể thaoThứ Ba, 25/12/2012 11:07:00 +07:00

(VTC News)-Sir Alex hẳn vẫn còn nhớ những lần các sao MU sắm vai đồ tể.

(VTC News)- Alex Ferguson nói cú phá bóng của Ashley Williams có thể khiến Van Persie mất mạng. Nhưng nếu bắt FA cấm thi đấu đội trưởng Swansea dài hạn thì Sir Alex có lẽ phải xem lại.


Thực tế là FA đã không có bất cứ một động thái nào để tăng nặng án phạt hơn việc công nhận chiếc thẻ vàng mà trọng tài chính Michael Oliver rút ra dành cho Williams lẫn Van Persie.

Có thể Sir Alex đã quá nhạy cảm nếu nhìn vào quá khứ khi chính ông là tác giả vụ giày bay khiến mặt Beckham còn nguyên cả một vết rách dài và những học trò cưng của ông cũng nhiều lần tìm đường triệt hạ đối thủ.


Paul Scholes chẳng hiền lành gì

Có thể dẫn ra 3 tình huống mà các sao MU đã từng sắm vai "đồ tể".

1. Tháng 1/1995, Cantona tung cú kung-fu nổi tiếng nhắm vào CĐV Matthew Simmons của Crystal Palace sau khi bị đuổi khỏi sân. Kết quả, King Eric bị treo giò 9 tháng.



2.Tháng 4/2001, Roy Kean vào bóng kiểu triệt hạ với Alf Inge Halaad. Một hành động đáng lên án. Nhưng trong tự truyện của mình, đội trưởng MU quả quyết đó là giây phút anh chờ đợi đã lâu.



3.Tháng 4/2011, Paul Scholes lĩnh thẻ đỏ với tình huống cao chân thô bạo làm rách đùi Pablo Zabaleta ở trận bán kết FA Cup.



N.D (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn