Ba Lan, Bulgaria từ chối yêu cầu viện trợ chiến đấu cơ của Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/03/2022 23:02:22 +07:00
(VTC News) -

Trong cuộc gặp mới đây với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Ba Lan Duda cho biết nước này chưa có kế hoạch gửi chiến đấu cơ đến Ukraine.

Trả lời phỏng vấn với kênh TVN24, ngày 1/3, ngay sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại căn cứ không quân Łask, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định nước này không có ý định gửi bất cứ chiến đấu cơ nào đến Ukraine vì điều này đồng nghĩa với việc can thiệp quân sự vào cuộc xung đột.

Tổng thống Duda cũng nhấn mạnh rằng Warsaw hay NATO không ý định gửi quân đến Ukraine nhưng vẫn sẽ sát cánh cùng Kiev chống lại các hành động quân sự từ Nga thông qua các gói viện trợ quân sự đang được triển khai.

Ba Lan, Bulgaria từ chối yêu cầu viện trợ chiến đấu cơ của Ukraine - 1

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo tại căn cứ không quân Łask ngày 1/3. (Ảnh: PAP/Grzegorz Michałowski)

Trong cùng ngày, tờ Politico dẫn lời một quan chức chính phủ Ukraine cho biết, các phi công nước này đã đến Ba Lan để tiếp nhận số chiến đấu cơ vừa được châu Âu viện trợ, hầu hết số máy bay này đều do Liên Xô chế tạo.

Thậm chí, ngày 28/2, Quốc hội Ukraine còn đăng một bài viết trên mạng xã hội Twitter khẳng định rằng châu Âu cam kết viện trợ cho nước này 70 chiến đấu cơ mới, trong đó gồm 28 tiêm kích MiG-29 từ Ba Lan, 12 chiếc từ Slovakia và 16 chiếc từ Bulgaria. Ngoài ra có thêm 12 cường kích Su-25 của Bulgaria.

Như vậy với tuyên bố của Tổng thống Duda, khó có thể xảy ra việc không quân Ukraine tiếp nhận các máy chiến đấu từ Ba Lan.

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm nay (1/3) cũng cho biết nước này đã từ chối yêu cầu viện trợ chiến đấu cơ của Ukraine. Còn Slovakia vẫn giữ thái độ im lặng về vấn đề này.

Cũng theo Politico, Đại diện cấp cao của liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell dù từng đề cập tới vấn đề viện trợ chiến đấu cơ cho Ukraine nhưng vẫn chưa nêu chi tiết về kế hoạch này.

Dù ông Borrell không nói rõ nhưng khả năng lớn số chiến đấu cơ này sẽ đến từ các nước vẫn còn đang sử dụng một số mẫu chiến đấu cơ do Liên Xô chế tạo ở đông Âu bởi các nước tây Âu không có trong trang bị máy bay Liên Xô. Điều này sẽ giúp các phi công Ukraine không mất thời gian chuyển loại khi tiếp nhận máy bay mới.

Hiện tại không quân Ba Lan, Bulgari và Slovakia vẫn biên chế số lượng đáng kể chiến đấu cơ do Liên Xô chế tạo, tương tự như những chiếc máy bay đang được sử dụng bởi không quân Ukraine. Đây có thể nguyên nhân dẫn đến việc Kiev cho rằng Ba Lan, Bulgari sẽ chuyển giao máy bay cho mình.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp