'Bà hỏa' thiêu rụi đền thờ danh tướng Lê Lai

Thời sựChủ Nhật, 01/12/2013 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Đám cháy trong đêm bùng phát dữ dội đã thiêu rụi chính điện đền thờ Trung túc vương Lê Lai.

(VTC News) - Đám cháy trong đêm bùng phát dữ dội đã thiêu rụi chính điện đền thờ Trung túc vương Lê Lai.

Vào khoảng 1 giờ đêm ngày 1/12, hỏa hoạn đã thiêu cháy gần như hoàn toàn đền thờ Trung túc vương Lê Lai (dân gian thường gọi là đền Tép) tại làng Tép xã Kiên Thọ, huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Đền thờ Trung túc vương Lê Lai bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn vào rạng sáng 1/12. 

Bà Phạm Thị Chinh, người dân làng Tép kể lại: Khi dân làng phát hiện, đám cháy đã bùng phát cao, sáng rực cả vùng. Các cột lim cháy gây tiếng nổ lách tách đứng xa cả trăm mét còn nghe thấy.

Dân làng đã đánh trống, khua chiêng ra múc nước từ hồ bán nguyệt gần đó để cứu đền nhưng phần nóc đền quá cao so với mặt đất, trời lại hanh khô đã gây khó khăn cho việc dập lửa. Khoảng 3 giờ 10 phút, 3 xe cứu hỏa từ TP. Thanh Hóa (xa hơn 50 km) mới có mặt phun nước dập lửa. Khoảng 5 giờ sáng, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Được biết, đền Tép là di tích cấp Quốc gia, nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (cách khu Lam Kinh hơn 2 km). Đền thờ danh tướng Lê Lai - người đã liều mình cứu chúa Lê Lợi khi nghĩa quân Lam Sơn bị vây hãm tại Linh Sơn (nay là núi Pù Rinh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

Ngay sau vụ hỏa hoạn xảy ra, tỉnh Thanh Hóa đã mời Viện Khoa học hình sự về điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy.

Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin tiếp theo của vụ việc đến độc giả một cách sớm nhất.


Trần Đông

Bình luận
vtcnews.vn