'Bà hỏa' thiêu rụi căn nhà giữa Sài Gòn

Thời sựThứ Ba, 06/11/2012 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Hàng chục chiến sĩ PCCC phải phá cửa nhà, lật mái tôn để đưa vòi rồng vào khống chế đám cháy khi chủ nhân ngôi nhà di vắng.

(VTC News) - Hàng chục chiến sĩ PCCC phải phá cửa nhà, lật mái tôn để đưa vòi rồng vào khống chế đám cháy khi chủ nhân ngôi nhà di vắng.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 10 giờ, ngày 6/11, tại nhà số 115/192/1 đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người đi đường tá hỏa phát hiện cột khói bốc cao, lan tỏa cả một khu vực, lửa bao trùm cả căn nhà.

Hiện trường vụ hỏa hoạn 

Ngay sau đó người dân đã hô hoán rồi cùng nhau lao vào dập lửa.

Tuy nhiên, do chủ ngôi nhà đi vắng, cửa căn nhà bị khóa nên ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa nhanh, nhiều người bất lực nhìn căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC quận 3 và Đội PCCC quận Bình Thạnh huy động 6 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phá cửa căn nhà, lật mái tôn để kéo vòi rồng đưa nguồn nước vào kịp thời dập tắt đám cháy.

Hơn 20 phút sau ngọn lửa cơ bản được không chế.Tuy nhiên, tại hiện trường toàn bộ đồ đạc bao gồm quần áo, tủ lạnh, ti vi...bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mái nhà cùng hệ thống cửa ra vào, cửa sổ và một phần tường nhà bị cháy xém, đổ sập xuống. Khu vực tầng trệt của ngôi nhà và một số căn hộ kế bên cũng bị khói ám đen, làm nứt vách tường.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cùng chủ nhà đã tiến hành thu gom đồ đạc và khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn