Bà Harris thăm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đón lô vaccine Pfizer về Hà Nội

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/08/2021 13:13:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris ghé thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) sáng 26/8 để nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc chấm dứt đại dịch.

Hôm 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều.

Bà Harris thăm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đón lô vaccine Pfizer về Hà Nội - 1

Bà Harris thăm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. (Ảnh: Jenny Leonard/Twitter)

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho biết 500.000 liều trong số này được giao cho thành phố Hồ Chí Minh vào 25/8. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Hà Nội tiếp nhận khoảng 270.000 liều vào 26/8 và lô gần 270.000 liều cuối cùng sẽ đến Hà Nội vào 27/8.

Sáng 26/8, bà Harris đã đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) tại Hà Nội để đón một trong các lô vaccine này về Việt Nam, đồng thời thăm khu vực kho lưu trữ vaccine. Đón tiếp bà là Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng NIHE.

“Mục đích của chúng tôi là làm mọi thứ có thể để giúp các bạn. Điều đó rất quan trọng”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Bà nhắc lại việc Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong giai đoạn đầu đại dịch. “Chúng tôi rất cảm ơn người Việt Nam đã giúp khi chúng tôi cần”, Phó Tổng thống Mỹ một lần nữa nhấn mạnh sự trợ giúp của Mỹ không đi kèm điều kiện hay ràng buộc nào.

Phương Anh(Bộ Ngoại giao Mỹ)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp