Ba du học sinh Việt xinh đẹp, tài năng, đầy bản lĩnh nhiều người ngưỡng mộ

Giáo dụcThứ Sáu, 21/12/2018 11:57:00 +07:00

Du học sinh Việt Nam không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn luôn chứng tỏ năng lực, bản lĩnh không thua kém sinh viên ở bất kỳ quốc gia nào.

 Lê Hương Thảo, Á khôi 1 - Du học sinh Việt tại Nhật Bản

ht4

Hương Thảo (sinh năm 1995) - Á khôi của cuộc thi Miss Du học sinh Việt toàn thế giới năm 2015, đã tốt nghiệp đại học Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Nhật Bản. 

ht2

Khi theo học tại đây, cô nàng xuất sắc nhận được học bổng từ Đại học Yonsei, Hàn Quốc theo diện trao đổi trong thời gian ngắn. Đây là ngôi trường lớn thứ 3 Hàn Quốc.

ht1 3

 Bên cạnh việc học, nữ du học sinh xinh đẹp còn rất năng động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại Nhật. Đồng thời là thành viên Ban tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá giữa Việt - Nhật.

ht3 4

Sau khi tốt nghiệp, Thảo dự định về Việt Nam làm việc để cống hiến cho đất nước, mang tri thức mình học hỏi được ở nước ngoài về áp dụng ở quê hương.

Nguyễn Quỳnh Anh, Đại sứ chương trình từ thiện châu Á - Thái Bình Dương - Du học sinh Nhật Bản

qa1 6

 Nguyễn Quỳnh Anh (1998, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, ĐH Quốc tế Tokyo). Quỳnh Anh từng được đích thân phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản mời tham dự chương trình và trở thành Đại sứ cho Hội chợ từ thiện lần thứ 42, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

qa2 7

 Ngoài giờ học chính quy, Quỳnh Anh là MC cho chương trình Talkshow với vai trò là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang sống và làm việc tại Nhật Bản của tổ chức Vietnamese Professionals in Japan (VPJ).

48367018_278794496320568_7366953877213544448_n 9

Quỳnh Anh chia sẻ rằng, cô cảm thấy may mắn khi có những người bạn ấm áp, hoà đồng, luôn đùm bọc và hết mình yêu thuương nhau giống như một gia đình nhỏ. 

48369422_130119127891613_1686929799429226496_n 10

Quỳnh Anh từng giành Giải đặc biệt Cuộc thi Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản – Miss VYSA 2017. Cô cũng là Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc 2017 - một danh hiệu do Đại học quốc tế Tokyo, Nhật Bản trao tặng vì những đóng góp xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa tại trường. Với bảng thành tích tốt cùng ngoại hình xinh xắn cô còn được góp mặt trên guide book của trường.

Phương Dung - Du học sinh ngành truyền thông tại Mỹ

pd2 15

Nguyễn Phương Dung (1999) đang theo học ngành truyền thông tại trường Youngstown State University tại Mỹ, với suất học bổng toàn phần cho toàn bộ khóa học. Trước đó, Dung cũng nhận học bổng du học từ 8 trường tại Mỹ với tổng kinh phí lên đến hơn 15 tỷ đồng dù chỉ nộp bảng điểm, bài luận và làm 2 bài test nghệ thuật. 

2544282115456993955452932010929829036285449n-1520175789797843279972 18

Cựu học sinh trường Ams chia sẻ: “Quá trình apply du học đối với mình khá áp lực vì nhiều yếu tố, mình chuẩn bị hồ sơ muộn hơn so với các bạn cùng khóa, mình còn gặp khó khăn trong vấn đề tài chính rồi cả việc chọn ngành học. Có lẽ vì vậy nên mình đón nhận rất nhiều lời từ chối từ các trường”.

gai 24

 Không chỉ học giỏi, cô còn rất tài năng và thích tham gia các hoạt động nghệ thuật. Lên cấp 3, Dung từng biểu diễn với CLB Glee Ams, CLB LaMode và nhạc kịch English Performance của lớp Anh 2, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

pd1 17

Chia sẻ những điều ngoài học tập, Phương Dung cho biết, cô thích chụp ảnh, xem phim, xem các video TED talks, nghe người khác nói về những điều mình không biết và học chơi nhạc cụ. Dung học chơi violin từ lớp 3 cho tới lớp 11 thì phải tạm dừng do phải tập trung vào việc làm hồ sơ du học. 

Bảo Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn