Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức trở thành Phó Chủ tịch nước

Thời sựThứ Tư, 27/07/2016 09:12:00 +07:00

Sáng nay 27/7, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt là Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu bà Đặng Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016)  giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dang Thi Ngoc Thinh-3

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được bầu giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sau khi kết quả được công bố, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên thệ nhậm chức.

Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần thứ 2 tuyên thệ trước Quốc hội

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ trình Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn