Ba cuốn từ điển độc nhất vô nhị được đấu giá gần 300 triệu đồng

Giáo dụcThứ Hai, 28/03/2016 08:36:00 +07:00

Số tiền 300 triệu đồng được đấu giá từ ba cuốn từ điển Anh - Anh - Việt sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

(VTC News) - Số tiền 300 triệu đồng được đấu giá từ ba cuốn từ điển Anh - Anh - Việt sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

Tối 27/3, tại TP HCM diễn ra buổi đấu giá ba quyển từ điển Anh - Anh - Việt độc bản. Nội dung bộ từ điển hệ thống hơn 350.000 mục từ tiếng Anh với những phiên âm mới. Công ty sách McBooks thực hiện độc bản để bán đấu giá từ thiện, lưu giữ và trưng bày.

Năm họa sĩ nổi tiếng của làng hội họa đương đại là Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Phạm An Hải, Phan Cẩm Thượng và Phạm Bình Chương trực tiếp vẽ bìa cho từng tác phẩm.
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng (trái) và doanh nhân Nguyễn Minh Vinh - người thắng đấu giá tác phẩm Múa dân gian.
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng (trái) và doanh nhân Nguyễn Minh Vinh - người thắng đấu giá tác phẩm "Múa dân gian".  

Nội dung sách do nhóm tác giả McBooks biên soạn, PGS.TS Lâm Quang Đông hiệu chỉnh. Tiến sĩ Lâm Quang Đông là trưởng khoa Anh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ba ấn bản được mang ra đấu giá là cuốn có tranh bìa Dưới ánh trăng của họa sĩ Thành Chương, cuốn Dải ngân hà của Họa sĩ Phạm An Hải và cuốn Múa dân gian của họa sĩ Phan Cẩm Thượng.

Tác phẩm của họa sĩ Phan Cẩm Thượng được doanh nhân Nguyễn Minh Vinh thắng với giá 102 triệu đồng. Quyển từ điển có phần hình ảnh được vẽ trên chất liệu giấy dó. Ngoài phần bìa, sách còn lồng ghép 4 tác phẩm ký họa và 24 tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Phan Cẩm Thượng.

Tác phẩm của họa sĩ Thành Chương được mua với giá 99 triệu đồng và họa sĩ Phạm An Hải là 90 triệu đồng. Từ điển đặt trong hộp sơn mài được nghệ nhân Võ Văn Thân - làng nghề Hạ Thái chế tác.

Sau chương trình, tổng số tiển đấu giá 291 triệu đồng được chủ nhân của những tác phẩm đấu giá thành công chuyển trực tiếp đến chương trình Cặp lá yêu thương giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Những cuốn từ điển độc nhất vô nhị
Những cuốn từ điển độc nhất vô nhị 

Ba cuốn từ điển còn lại được lưu trữu lại để cho học sinh và các bạn trẻ thăm quan và nghiên cứu.

Tác phẩm Phố cổ Hà Nội của họa sĩ  Phạm Bình Chương tặng thư viện Quốc gia Hà Nội. Tác phẩm Rồng tri thức của họa sĩ Đặng Xuân Hòa tặng thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Cuốn Dưới ánh mặt trời có chữ ký của năm họa sĩ được trưng bày tại trụ sở của công ty sách.


Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn