Bà cùng cháu gái 11 tuổi đuối nước trong lúc chăn trâu

Thời sựThứ Ba, 27/09/2016 12:29:00 +07:00

Trong lúc chăn trâu bên bờ sông, thấy cháu gái chẳng may sảy chân xuống nước, bà Thái hoảng loạn nhảy xuống cứu cháu song cả hai đều bị đuối nước thương tâm.

Tối 26/9, ông Nguyễn Đình Canh, Trưởng công an xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai bà cháu chết đuối thương tâm.

666666666

 Ảnh minh họa (Ngồn Internet)

Nạn nhân là bà Lê Thị Thái (59 tuổi) cùng cháu ruột là Hoàng Thị Hiền (11 tuổi), cùng trú xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 26/9, bà Thái cùng cháu Hiền đi chăn trâu ở bờ sông Đạo (đoạn chảy qua xã Thạch Văn). Trong lúc chăn trâu, do sơ suất nên cháu Hiền bị sảy chân rơi xuống sông.

Thấy cháu đang chìm nghỉm dưới nước, bà Thái vội vàng nhảy xuống sông cứu cháu. Tuy nhiên, do thời điểm đó nước sông dâng cao nên cả hai bà cháu đều bị nước nhấn chìm, dẫn đến tử vong thương tâm.

Khoảng 30 phút sau, thi thể bà Thái được với lên. Thi thể cháu Hiền được tìm thấy cách vị trí chìm ban đầu khoảng 50m.

Được biết, khúc sông Đạo chảy qua xã này là một khúc eo, mực nước chỗ sâu nhất là 5m.

Video: Dùng săm ôtô làm phao bơi, 4 nữ sinh chết đuối thương tâm

Phan Hiếu
Bình luận