Ba cây khổng lồ mắc kẹt ở Huế sau khi bị CSGT xử phạt giờ ra sao?

Thời sựChủ Nhật, 26/08/2018 06:58:00 +07:00

Sau khi bị CGST xử phạt rồi mắc kẹt, chủ nhân trồng tạm 3 cây cổ thụ khổng lồ ở Huế.

Liên quan đến 3 cây khổng lồ mắc kẹt ở Huế sau khi bị CGST xử phạt, ghi nhận của PV VTC News chiều 24/8, cả ba cây vẫn đang được trồng tạm tại khu đất trống ven quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Thuỷ Châu (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Sau quãng thời gian dài với thời tiết diễn biến bất thường và khá khắc nghiệt ở Huế, 3 cây cổ thụ vẫn khỏe mạnh. Những cây này vẫn được bọc bao bố từ gốc đến ngọn và dùng các cây chống đỡ.

Hiện tại, cả ba cây đã mọc các cành nhỏ, tán lá sum suê xanh tươi tỏa ra khắp thân và ngọn.

39967465_1364240020374058_408399472284925952_n

Cả ba cây khổng lồ mắc kẹt ở Huế vẫn sinh trưởng bình thường sau khi được trồng tạm. 

39952070_466793530473248_5660542398187438080_n

 Những lùm lá non xanh tốt mọc sum suê từ thân lên đến ngọn cây. 

Theo người chăm sóc 3 cây khổng lồ, hàng ngày, người này vẫn tưới nước đều đặn cho cả 3 cây do đó cây mọc lá và phát triển bình thường. Thi thoảng chủ của 3 cây khổng lồ vẫn ghé thăm do sợ cây chết.  

Người được thuê chăm sóc 3 cây cổ thụ cũng tiết lộ, chủ cây là ông Kiều Văn Chương (trú Hà Nội) sắp chuyển những cây này khỏi tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Vũ Đức Duy – Chủ tịch UBND phường Thủy Châu cho hay, từ khi trồng tạm 3 cây khổng lồ đến nay chủ cây không có cam kết hay liên lạc hoặc đến làm việc với chính quyền phường Thủy Châu. Ông Duy cũng bày tỏ lo lắng việc 3 cây cổ thụ có thể bật gốc vào mùa mưa bão và gây nguy hiểm cho 2 hộ dân bên cạnh.

39936644_261289247823921_4368462179368697856_n 3

 Chính quyền địa phương lo lắng việc cả ba cây có thể bật gốc bất cứ lúc nào trong mùa mưa bão và gây nguy hiểm cho 2 hộ dân xung quanh. 

Trước đó, ngày 5/6 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ dẫn ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về việc giải quyết đối với 3 cây cổ thụ do phương tiện chở quá tải đang được trồng tạm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phương án vận chuyển 3 cây cổ thụ nêu trên; đồng thời khẩn trương cấp phép vận chuyển trước ngày 15/6, giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 30/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện một số phương tiện của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển cây cổ thụ nghi có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, khoảng 18h05 ngày 30/3, lực lượng chức năng kiểm tra 2 xe đầu kéo và 1 xe tải của doanh nghiệp này khi đang chạy theo hướng quốc lộ 1A từ Nam ra Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện đều vi phạm luật giao thông: Quá chiều cao, quá chiều dài và quá tải cầu đường từ 20% - 50%; xe tải phạm lỗi quá chiều dài và quá tải từ 20% - 50% và 1 xe đầu kéo phạm lỗi quá chiều cao, quá chiều dài.

Căn cứ vào lỗi vi phạm của các phương tiện trên, Trạm CSGT Phú Lộc quyết định xử phạt hành chính đối với cả 3 phương tiện với tổng mức 81,7 triệu đồng, tước bằng lái xe của tài xế từ 1 - 3 tháng.

>>> Đọc thêm: Ba cây đa 'khổng lồ' mắc kẹt ở Huế: Cấp phép vận chuyển trước 15/6

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn