Bà Becks tái hợp Spice Girls tại Olympic 2012

Thể thaoThứ Sáu, 20/07/2012 05:00:00 +07:00

Sắp tới, cả 5 mảnh ghép của nhóm nhạc nổi tiếng Spice Girls sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu của lễ bế mạc Olympic London 2012.

(VTC News)- Sắp tới, cả 5 mảnh ghép của nhóm nhạc nổi tiếng Spice Girls sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu của lễ bế mạc Olympic London 2012.
Tin vui này đã được chính các thành viên trong nhóm gồm Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown và Melanie Chisholm khẳng định. Họ đang kì vọng sẽ có buổi trở lại hoành tráng vào ngày 12/8 tới với Wannabe, bản hit đầu tiên làm nên tên tuổi của Spice Girls. Điều thú vị là Geri được khuyến khích mặc chiếc váy in cờ Anh trước đây cô từng diện trong chương trình Giải thưởng âm nhạc Anh Brit Awards năm 1997.

Spice Girls sẽ trở lại hoành tráng trong lễ bế mạc Olympic.

Điều vui nhất đối với cả nhóm đó là sự trở lại của Victoria Beckham. Trước đó, bà Becks đã từ chối hát cùng nhóm tại lễ khai mạc Olympic vì bà mẹ 4 con muốn tập trung vào sự nghiệp thiết kế thời trang. Posh cũng không cảm thấy tự tin cầm micro sau 4 năm nghỉ hát. Hơn nữa, kế hoạch gây dựng lại nhóm của Victoria cũng bị ông xã Beckham phản đối kịch liệt.

Victoria Beckham thời hoàng kim với ban nhạc Spice Girls.

Cuối cùng thì mong muốn của cô cũng trở thành hiện thực. May mắn cho cô là thời gian này, David Beckham đang nghỉ hè ở nhà chăm con nên cô có nhiều thời gian hơn để tập luyện cùng nhóm. Trả lời phỏng vấn một đài phát thanh địa phương, Vic hồ hởi nói: “Tôi tôn trọng quá khứ của tôi và tôi cũng rất yêu quý các đồng nghiệp của mình.Tôi muốn trở lại cùng họ. Sẽ có thật nhiều niềm vui như chúng tôi đã từng trải qua cùng nhau. Chúng tôi có những fan thực sự tuyệt vời và ai biết được một ngày nào đó Spice Girls sẽ làm được thêm những gì nữa”.

Được biết, cùng chia sẻ sân khấu với họ hôm đó là các tên tuổi lớn trong giới Showbiz quốc tế như nam ca sĩ George Micheal, ban nhạc Take That, The Who, nữ ca sĩ da màu Emeli Sande và Jessi J - nữ giám khảo xinh đẹp của The Voice phiên bản Anh quốc.

Cát Đằng
Bình luận
vtcnews.vn