Australia: Tỷ phú góp 70 triệu AUD cho nỗ lực đối phó và phục hồi sau thảm họa cháy rừng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/01/2020 14:16:00 +07:00
(VTC News) -

Vợ chồng tỷ phú ngành khai khoáng Australia Andrew và Nicola Forrest tuyên bố đóng góp 70 triệu AUD (khoảng 1.116 tỷ đồng) hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với cháy rừng và phục hồi sau thảm họa.

Đây là mức hỗ trợ công khai lớn nhất của một gia đình Australia kể từ khi cháy rừng bùng phát tại nước này.         

 Phần đóng góp của vợ chồng tỷ phú Andrew và Nicola Forrest được phân bổ trong 3 hoạt động lớn. Thứ nhất, giải ngân ngay lập tức 10 triệu AUD để hỗ trợ việc ứng phó với cháy rừng thông qua hoạt động của Hội chữ thập đỏ Australia và tổ chức từ thiện Salvation Army. 10 triệu AUD khác giúp đỡ 1200 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ việc tái thiết các cộng đồng bị thiệt hại trên khắp đất nước Australia. 50 triệu AUD còn lại sẽ được chuyển cho Quỹ cứu hỏa để phát triển xây dựng chương trình quốc gia phục hồi sau thảm họa và cháy rừng.

Australia: Tỷ phú góp 70 triệu AUD cho nỗ lực đối phó và phục hồi sau thảm họa cháy rừng - 1

Tỷ phú Andrew Forrest tuyên bố đóng góp 70 triệu AUD cho nỗ lực chống chọi và phục hồi sau chảy rừng. (Ảnh: ABC)

Các chuyên gia phân tích của Tập đoàn Moody đánh giá cháy rừng Australia khiến nền kinh tế nước này thiệt hại lớn chưa từng có. Rất nhiều người dân đã, đang và sẽ phải gánh chịu thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp từ thảm họa cháy rừng. Vào thời điểm khó khăn này, giới nhà giàu Australia bắt đầu mở “hầu bao” để cùng chung tay với chính phủ và người dân ứng phó với cháy rừng và phục hồi sau thảm họa.

Trước gia đình tỷ phú Andrew Forrest, hôm 8/1, Quỹ Paul Ramsay, mang tên cố doanh nhân hàng đầu Australia trong lĩnh vực y tế, cam kết sẽ chi 30 triệu AUD, trong đó 3 triệu AUD sẽ được chi ngay lập tức để hỗ trợ các công tác chữa cháy và giúp đỡ các nạn nhân. 27 triệu AUD còn lại sẽ được dùng để giúp đỡ các cộng đồng bị cháy rừng tàn phá.

Gia đình tỷ phú sòng bài Crown Parker cũng cam kết đóng góp 5 triệu AUD trong khi người giàu nhất Australia, tỷ phú Anthony Pratt, ông trùm trong lĩnh vực bao bì và tái chế cũng đóng góp 1 triệu AUD, tương đương với mức đóng góp của vợ chồng tỷ phú John và Paulin Gandel, ông trùm bất động sản thương mại.

Australia: Tỷ phú góp 70 triệu AUD cho nỗ lực đối phó và phục hồi sau thảm họa cháy rừng - 2

Anthony Pratt, người giàu nhất Australia, chủ tịch điều hành hai tập đoàn bao bì và tái chế Visy Industries và Pratt Industries. (Ảnh: Aaron Francis)

Không chỉ các ông chủ doanh nghiệp mới có mức chi khủng, ngôi sao điện ảnh Australia nổi tiếng thế giới Chris Hemsworth cũng tuyên bố móc “hầu bao” 1 triệu AUD để đóng góp phần nào vào nỗ lực giúp đỡ những cộng đồng và cá nhân chịu ảnh hưởng từ cháy rừng.

Nhóm cá nhân đóng góp lớn thứ ba đó bao gồm vợ chồng ca sỹ diễn viên Nicole Kidman và Keith Urban; vợ chồng ca sỹ Kylie và Dannii Minoque, diễn viên Russell Crowe và tỷ phú Justin Hemmes, chủ sở hữu của nhiều khách sạn, nhà hàng và các địa điểm giải trí tại Australia. Trong nhóm này, mỗi cá nhân hoặc cặp vợ chồng đóng góp 500 nghìn AUD.

Ngoài ra, nữ diễn viên hài Australia Celeste Barber, thông qua trang Facebook cá nhân quyên góp được 45 triệu AUD từ nhiều người ủng hộ trên khắp thế giới.

 

Australia: Tỷ phú góp 70 triệu AUD cho nỗ lực đối phó và phục hồi sau thảm họa cháy rừng - 3

Vợ chồng tỷ phú John và Paulin Gandel. (Ảnh: Theaustralian.com.au)

Không đứng ngoài cuộc, các tập đoàn kinh tế của Australia cũng chi những khoản tiền lớn.

Hôm 9/1, ngân hàng Comonwealth mới nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu AUD lên 10 triệu AUD. Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) chi 5 triệu AUD, ngân hàng BHP chi 2 triệu AUD, ngân hàng Westpac chi 1,5 triệu AUD, ngân hàng ANZ chi 1 triệu AUD.

Trong khi đó, 2 hệ thống siêu thị lớn nhất Australia là Coles chi 4 triệu AUD (1 triệu tiền mặt và 3 triệu thẻ quà tặng) và Woolworths chi 1, triệu AUD (1 triệu tiền hàng hóa và 500 nghìn tiền mặt). Công ty thuốc nổ Orica cũng đóng góp 1 triệu AUD.         

Trong lúc giới nhà giàu Australia lần lượt mở túi thì người phụ nữ giàu có nhất Australia Gina Rinehart, bà “trùm” trong lĩnh vực khai khoáng vẫn không công khai khoản đóng góp của mình.

Giới truyền thông Australia cho biết, hôm thứ Ba, bà tổ chức một bữa tiệc quyên góp từ thiện với 150 khách mời tại dinh thự riêng. Tuy vậy, số tiền quyên được cũng như mức đóng góp của bản thân vẫn không được bà Gina Rinehart công bố.

  

 

 

Việt Nga(VOV Australia  )
Bình luận
vtcnews.vn