Australia từ chối Triều Tiên mở lại đại sứ quán

Thế giớiThứ Năm, 07/03/2013 05:57:00 +07:00

(VTC News) – Chính phủ Australia sẽ không cho phép CHDCND Triều Tiên mở lại Đại sứ quán trên lãnh thổ nước này sau vụ Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân gần đây.

(VTC News) – Chính phủ Australia không cho phép CHDCND Triều Tiên mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Canberra sau vụ Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân mới đây, tờ Washingtonpost dẫn lời ngoại trưởng Úc hôm 7/3.

Ông Bob Carr, ngoại trưởng Australia cho biết, ngày mai, đại hội đồng Liên hợp quốc cũng sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng vì vụ thử hạt nhân thứ 3 của nước này hôm 12/2 vừa qua.

Một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên 

“Với tư cách là thành viên của Đại hội đồng liên hợp quốc, chúng tôi không cho phép Bình Nhưỡng mở cơ quan ngoại giao trên lãnh thổ nước mình

“Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi hủy đề nghị mở lại đại sứ quán của Bình Nhưỡng, chỉ đơn giản là họ không thể mở cơ quan ngoại giao vào thời điểm nhạy cảm này", ông Carr nói.


Lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên mở đại sứ quán ở thủ đô Canberra của Australia là vào năm 2002. Tuy nhên họ buộc phải đóng cửa 6 năm sau đó do khó khăn về tài chính.

Tháng 12/2012, Bình Nhưỡng đã gửi yêu cầu tới chính phủ Australia xin mở lại đại sứ quán. Hồi tháng 1 vừa qua, một số quan chức ngoại giao Triều Tiên định bay tới Australia để tìm địa điểm đặt đại sứ quán.

Tuy nhiên, chính phủ Australia đã hủy bỏ chuyến đi này sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ 3.

Theo tờ Washingtonpost, c
hính phủ Australia mở đại sứ quán ở thủ đô Bình Nhưỡng vào năm 1975 nhưng đã bị trục xuất vài tháng sau đó mà không có bất kỳ giải thích nào.

Từ đó, đại sứ quán Australia tại Bình Nhưỡng đóng cửa luôn và mọi vấn đề của Australia với Triều Tiên sẽ được giải quyết thông qua đại sứ quán ở Hàn Quốc.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn