Australia nằm trong số các mục tiêu khủng bố của IS

Thế giớiThứ Ba, 13/01/2015 07:03:00 +07:00

Truyền thông Australia chiều 12/1 đưa tin Australia hiện nằm trong số các nước Phương Tây là mục tiêu tấn công khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS.

Truyền thông Australia chiều 12/1 đưa tin Australia hiện nằm trong số các nước Phương Tây là mục tiêu tấn công khủng bố được nhắc tới trong cuốn băng mới mà các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng - IS vừa công bố.

Dự kiến, Australia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh về chống khủng bố do Nhà Trắng chủ trì vào ngày 18/2 tới. Hiện chưa rõ Thủ tướng Tony Abbott có tới dự hội nghị hay không.
Ảnh minh họa 
Trong khi đó, cảnh sát thành phố New York, Mỹ đang điều tra về thông điệp trong cuốn băng video mới công bố của IS, trong đó chúng kêu gọi những phần tử cực đoan đơn lẻ gia tăng hoạt động quá khích.

Nhà chức trách Mỹ coi đây là động thái đáng lo ngại do những cuộc tấn công đơn lẻ rất khó đề phòng và phát hiện sớm.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn