Australia: Không có bằng chứng virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 01/05/2020 20:31:42 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Australia Scott Morrison nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Australia đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump nói có bằng chứng về mối liên hệ giữa virus SARS-CoV-2 với phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ông Morrison cho biết Australia không có thông tin để ủng hộ lý thuyết này. 

"Chúng tôi biết nó bắt đầu từ Trung Quốc, từ Vũ Hán. Giả thiết có khả năng nhất là nó liên quan tới một chợ buôn bán động vật hoang dã, nhưng đó là một vấn đề cần phải được đánh giá kỹ lưỡng", ông nói. 

Thuyết âm mưu virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán lan truyền nhiều tháng qua và được nhiều quan chức Mỹ ủng hộ. Phòng thí nghiệm này nằm chỉ nằm cách khu chợ ẩm ướt mà ông Morrison đề cập tới 30 phút lái xe. 

Australia: Không có bằng chứng virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán - 1

 Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: Reuters)

Các nhà khoa học Trung Quốc từng nhiều lần đề cập tới giả thiết virus có thể đã lây truyền sang người từ khu chợ trên. 

Trong khi đó các nhà khoa học trên thế giới nghiêng về khả năng chủng virus corona mới có nguồn gốc từ động vật hoang dã với dơi và tê tê được đánh giá có thể là vật chủ trung gian truyền virus. 

Vấn đề về nguồn gốc của dịch COVID-19 đang rất được thế giới quan tâm. Australia là quốc gia đầu tiên kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về vấn đề này. 

Tuy nhiên, quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh từ đó leo thang. 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cáo buộc Australia nhận chỉ thị từ Mỹ để chỉ trích về cách đối phó với dịch của Bắc Kinh. 

Không dừng lại ở đó, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Cheng Jingye cảnh báo người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Australia để đáp trả việc Canberra theo đuổi cuộc điều tra về COVID-19. 

Đáp lại, ông Morrison tuyên bố nước này sẽ tiếp tục theo đuổi điều tra độc lập về COVID-19 bất chấp đe dọa tẩy chay kinh tế của Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát biểu mới đây nhất của ông được cho là đã làm mềm lại tuyên bố trên. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn