Australia chuẩn bị xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới

Thời sự quốc tếThứ Hai, 07/03/2022 12:28:53 +07:00
(VTC News) -

Hôm 7/3, truyền thông Australia cho biết nước này có kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới trị giá 7 tỷ USD ở bờ biển phía Đông nước này.

Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ công bố kế hoạch này trong bài phát biểu tại Viện Lowy, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Sydney vào hôm nay.

Theo dự kiến, Chính phủ Australia sẽ lựa chọn một trong ba địa điểm là cảng Newcastle, Kembla và Brisbane để đưa ra quyết định cuối cùng về nơi hoạt động của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Australia chuẩn bị xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới   - 1

Tàu ngầm HMAS Sheean lớp Collins của Australia. (Ảnh: Getty)

Căn cứ tàu ngầm mới được cho là sẽ không ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của căn cứ đội tầu ngầm lớp Collins hiện có ở bờ biển phía Tây Australia. Cả hai căn cứ này sẽ được sử dụng để triển khai các tàu ngầm theo thỏa thuận AUKUS.

Hôm 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết, nước này sẽ mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân “sớm hơn nhiều” so với dự kiến. Theo ông Dutton, Canberra cũng sẽ có kế hoạch bảo đảm năng lực tàu ngầm trong khoảng thời gian chờ bàn giao các tàu.

Là một phần của thỏa thuận AUKUS với Mỹ và Anh, ban đầu Australia được cho là sẽ nhận các tàu ngầm hạt nhân vào năm 2040. 

Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã cùng với các nhà ngoại giao Mỹ và Australia ký thỏa thuận cho phép trao đổi "thông tin nhạy cảm về động cơ hạt nhân của hải quân" giữa các quốc gia. Đây là thỏa thuận đầu tiên về công nghệ được ký kết công khai kể từ sau khi ba nước công bố thành lập liên minh AUKUS.

Theo truyền thông Australia, trong bài phát biểu của mình, ông Morrison cũng sẽ cảnh báo xung đột của Nga với Ukraine “chắc chắn sẽ kéo dài đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” và Australia “phải đối mặt với môi trường an ninh khó khăn và nguy hiểm nhất trong 80 năm qua”.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp