Asian Cup: CĐV ném giày dép vào đối thủ, chủ nhà UAE đối mặt án phạt nặng

Thể thaoThứ Năm, 31/01/2019 15:21:00 +07:00

Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) có nguy cơ bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt vì sự quá khích của các cổ động viên trong trận bán kết Asian Cup 2019.

Theo Reuters, LĐBĐ châu Á đang xem xét lại vụ việc các cổ động viên UAE có hành vi quá khích trong trận bán kết Asian Cup 2019. Khán giả của đội chủ nhà đã ném rất nhiều giày dép, chai lọ và nhiều vật thể khác nhằm vào cầu thủ Qatar trong trận đấu mà UAE nhận thất bại ê chề với tỉ số 0-4.

"AFC đang xem xét toàn bộ sự việc trong trận bán kết Asian Cup 2019 giữa UAE và Qatar tại sân Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi. Sau khi xem xét đầy đủ, AFC sẽ quyết định những bước xử lý phù hợp tiếp theo", phát ngôn viên của LĐBĐ châu Á cho biết.

Bên cạnh hành động ném giày dép vốn bị coi là mang tính xúc phạm, các CĐV UAE còn la ó, huýt sáo khi cử hành nghi thức Quốc ca của Qatar.

uae qatar

 Cầu thủ Qatar bị CĐV UAE ném giày dép vào người.

Chủ nhà UAE đã để lại hình ảnh không đẹp khi đội tuyển của họ đối đầu với Qatar trong trận bán kết cách đây ít ngày. Hoàng tử Nahyan Bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch Hội đồng thể thao Abu Dhabi, thậm chí đã ngăn cản các CĐV Qatar vào sân cổ vũ bằng cách mua hết toàn bộ vé và tuyên bố chỉ phát lại cho các CĐV của UAE.

Trước đó, khi Asian Cup 2019 khai mạc, Trưởng ban tổ chức Saoud al-Mohannadi là người Qatar cũng suýt không thể góp mặt do lệnh cấm nhập cảnh của UAE. Đây là một động thái liên quan đến chính trị khi UAE nằm trong nhóm những nước Ả Rập phản đối Qatar trong cuộc khủng hoảng ngoại giao khu vực Trung Đông từ năm 2017 tới nay.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn