Asiad 16 là Á vận hội lớn nhất trong lịch sử

Thể thaoThứ Năm, 11/11/2010 01:09:00 +07:00

(VTC News) - Asiad 16 chính là kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử về số vận động viên tham dự.

(VTC News) - Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đã chính thức xác nhận, Asiad 16 chính là kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử về số vận động viên tham dự. (Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Ngày hôm qua (10/11),, OCA tổ chức cuộc gặp giữa Trưởng đoàn các Đoàn Thể thao đại diện cho 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại cuộc gặp này, OCA đã công bố sẽ có 9.704 VĐV tham dự Asiad 16, nhiều hơn 184 so với con số 9.520 VĐV tham dự tại kỳ Á vận hội thứ 15 diễn ra ở Doha, Qatar 4 năm trước.

Asiad 16 thiết lập kỷ lục mới về số VĐV tham dự.

Ông Haider A. Farman, Giám đốc Văn phòng Asian Games của OCA đã xác nhận rằng, Asiad 16 chính là kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử về số vận động viên tham dự. 9.704 VĐV tham gia sẽ tranh tài tại 42 môn Thể thao với 476 bộ Huy chương.

Ngoài gần một vạn VĐV, sẽ có 4.750 quan chức, HLV… sẽ tới Quảng Châu tham dự Asiad 16. Tổng số thành viên của 45 đoàn là 14.454 người.

Quảng Châu tưng bừng chào Asiad.

Theo Tân Hoa Xã, là chủ nhà của Asiad 16, Trung Quốc sẽ cử một Đoàn Thể thao tham dự với số lượng đông đảo nhất trong lịch sử. Trong lần thứ 8 liên tiếp dự Á vận hội, Đoàn Thể thao Trung Quốc có 1454 thành viên, trong đó có 35 VĐV từng đoạt Huy chương vàng Olympic. Hai trong số này là VĐV chạy 110m vượt rào Liu Xiang và VĐV Cầu lông Lin Dan.

Ngoài số lượng VĐV đông đảo nhất, Trung Quốc cũng thiếp lập nhiều “cái nhất” khác. VĐV Bowling 49 tuổi Mi Zhongli chính là VĐV già nhất, còn VĐV đua thuyền rồng 13 tuổi Xia Shiying là người trẻ nhất tham dự Á vận hội 2010.

Tại Đại hội này, Trung Quốc cũng cử khá nhiều VĐV trẻ tham dự, nhằm chuẩn bị cho Olympic 2012 diễn ra ở London.

Asiad 16 chính thức khai mạc vào ngày mai, 12/11 và bế mạc vào ngày 27/11. Đây là lần thứ 2 Trung Quốc đăng cai một kỳ Á vận hội. Lần trước là kỳ Đại hội thứ 11 được do Bắc Kinh đăng cai vào năm 1990.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 16 gồm 267 VĐV. (Ảnh: Quang Minh)

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 16 có 267 VĐV, tranh tài ở 26/42 môn thi đấu. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành được 4 đến 6 HCV, tập trung ở các môn Bắn súng, cờ Vua, cờ Tướng, Taekwondo, Karatedo, Billiards-Snooker, Cầu mây…

Các nhà tài trợ đã công bố mức thưởng nóng cho mỗi VĐV của Đoàn Việt Nam giành Huy chương Asiad, với 30 triệu đồng/HCV, 15 triệu đồng/HCB và 10 triệu đồng/HCĐ. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng sẽ thưởng nóng cho các VĐV giành Huy chương ở 3 mức: 30 triệu, 15 triệu và 10 triệu.


N.Đ

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn