Ashley Cole rời Chelsea: MU, Real và Man City vào cuộc

Thể thaoThứ Hai, 15/10/2012 09:44:00 +07:00

(VTC News) - Ashley Cole không muốn ký hợp đồng có thời hạn chỉ 1 năm với Chelsea và đó là cơ hội để MU, Real Madrid và Man City vào cuộc

(VTC News) - Ashley Cole không muốn ký hợp đồng có thời hạn chỉ 1 năm với Chelsea và đó là cơ hội để MU, Real Madrid và Man City vào cuộc.

Chuyển tới Chelsea từ năm 2006 và kể từ đó đến nay, Ashley Cole luôn là sự lựa chọn số một của đội bóng áo xanh và ĐT Anh, bất kể HLV trưởng là ai. Tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng công thủ toàn diện đã giúp hậu vệ 31 tuổi này luôn nằm trong số những người xuất sắc nhất thế giới.

Ashley Cole sẽ ra đi vào tháng 1? 

Tuy nhiên với chính sách mới của Roman Abramovich khi không ký hợp đồng mới có thời hạn quá 1 năm, cựu cầu thủ của Arsenal cảm thấy anh bị "xúc phạm". Hiện anh vẫn giữ được vị trí chính thức ở Stamford Bridge và chưa có dấu hiệu của gánh nặng tuổi tác, vì vậy, Cole muốn có một sự đảm bảo lâu dài hơn thời hạn 12 tháng mà The Blues đưa ra.

Theo một nguồn tin thân cận thì rất nhiều khả năng, Ashley Cole sẽ ra đi ngay trong tháng 1 tới để kiếm tìm những thử thách cũng như thành công mới. Dù sao, anh vẫn là một trong số những hậu vệ trái hay nhất thế giới nên khả năng anh được mời một bản hợp đồng hậu hĩnh là rất lớn.

Điểm đến của ngôi sao người Anh có thể là Man City, nơi Roberto Mancini vẫn đang mơ về những nhà vô địch thực sự; cũng có thể là PSG, nơi Carlo Ancelotti vẫn thầm khâm phục ý chí và tài năng của anh; hay có khi là Real Madrid, nơi Jose Mourinho chưa bao giờ quên tình nghĩa với cậu học trò cũ.

Một sự lựa chọn khác của Ashley Cole, có thể là... MU. Alex Ferguson đang ở những năm tháng cuối cùng tại Old Trafford và bên cạnh Patrice Evra đang xuống dốc không phanh về phong độ, Cole hoàn toàn có thể là một sự bổ sung hợp lý để dìu dắt đàn em Buttner.

Ngoài Ashley Cole, một công thần khác của Chelsea là Frank Lampard cũng đang ở tình trạng báo động. Cựu cầu thủ của West Ham đang ở tuổi 34 và khả năng cống hiến cho triều đại Roberto Di Matteo chắc chắn sẽ vô cùng hạn chế.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn