ASEAN họp bàn chống tội phạm xuyên quốc gia

Thời sựThứ Năm, 20/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 19/6, tại Đà Nẵng, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13 chính thức khai mạc.

(VTC News) - Sáng 19/6, tại Đà Nẵng, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13 chính thức khai mạc.

Gần 200 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các quốc gia, tổ chức quốc tế như: UNODC và ARTIP; các nước đối tác đối thoại gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Australia, New Zealand, Liên minh châu Âu, Mỹ đã tham gia sự kiện.

Hội nghị đã bàn về các vấn đề chống tội phạm khủng bố, buôn bán trái phép các chất ma túy, mua bán người (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em), cướp biển, buôn bán vũ khí, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế…

ASEAN, chống tội phạm, xuyên quốc gia, ma túy, buôn người, Đà Nẵng
Sáng 19/6, tại Đà Nẵng, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13 chính thức khai mạc 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Trung tướng Lê Quý Vương, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho biết: Hội nghị của chúng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực luôn có những biến động, quá trình toàn cầu hóa đang tiến triển mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội cho các quốc gia phát triển, đồng thời cũng là yếu tố làm cho các quốc gia xích lại gần nhau, có tiếng nói chung trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới, nhất là những thách thức lớn trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự của mỗi nước.

Đặc biệt là tình hình tội phạm xuyên quốc gia trên các hoạt động: buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khủng; mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Vấn đề đó đòi hỏi quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với các đối tác đối thoại cần phải tiếp tục được củng cố và nỗ lực trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

“Tôi tin tưởng rằng, sự có mặt đông đủ của tất cả các đoàn đại biểu các nước tham dự Hội nghị SOMTC lần này cho thấy sự quyết tâm của chúng ta mong muốn tăng cường và đẩy mạnh sự hợp tác trong phòng, chống tội phạm để loại trừ dần tội ác ra khỏi đời sống xã hội, chặn đứng hoạt động của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Bằng những nỗ lực chung, chúng ta sẽ góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Được biết, những năm qua, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 29, Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 80 và đặc biệt là Hội nghị SOMTC lần thứ 3 năm 2003. Sự có mặt đầy đủ các nước thành viên ASEAN, các đối tác đối thoại tại Lễ khai mạc này là một minh chứng khẳng định sự hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã được Chính phủ các nước ASEAN rất quan tâm và luôn chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Việt Nam báo cáo một số công tác đã đạt được trong phòng, chống tội phạm thời gian qua. Trong năm qua, lực lượng Công an Việt Nam đã phát hiện, xử lý 528 vụ mua bán người với 914 đối tượng, 1.041 nạn nhân. Đặc biệt là hình thành đường dây đưa phụ nữ tại các tỉnh phía Nam Việt Nam ra nước ngoài rồi bán vào các động mại dâm hoặc lao động cưỡng bức.

Chỉ tính trong năm 2012, cảnh sát Malaysia đã xử lý gần 1.500 phụ nữ Việt Nam, giải cứu 233 nạn nhân; Về ma túy, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 19.582 vụ, 29.786 đối tượng tội phạm, trong đó có 51 đối tượng nước ngoài, thu 390,3kg heroin, 74,6 kg thuốc phiện, 128,9kg và ơn 330 nghìn viên ma túy tổng hợp
...

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn