AS Roma thua thảm 1-6, Mourinho chê đội nhà thiếu cầu thủ giỏi

Hậu trườngThứ Sáu, 22/10/2021 10:06:48 +07:00
(VTC News) -

HLV Mourinho cho rằng chất lượng đội hình hai yếu kém là nguyên nhân khiến Roma thua tan nát ở UEFA Conference League.

AS Roma của Jose Mourinho gây sốc khi thua 1-6 trên sân FK Bodo/Glimt ở lượt trận thứ ba vòng bảng UEFA Conference League.

Gặp đối thủ vô danh trong bối cảnh đã thắng 2 trận đầu, HLV Mourinho có tới 9 sự thay đổi so với trận gặp Juventus ở Serie A. Đội hình hai của Roma đã có trận đấu thảm họa khi để Bodo/Glimt lấn lướt và trút vào mành lưới của Rui Patricio tới 6 bàn.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Mourinho thừa nhận sai lầm, nhưng cũng cho rằng đội hình Roma không đủ chiều sâu để ông có phương án xoay tua chất lượng.

Video: HLV Mourinho thất vọng sau trận thua Bodo/Glimt 

"Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi đã trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu. Tôi thay đổi đội hình và để nhiều cái tên nghỉ ngơi. Tôi đã làm điều đó với mục đích tốt, tạo cơ hội cho những cầu thủ tập luyện chăm chỉ và xoay tua đội hình để đối phó với mặt sân cỏ nhân tạo trong thời tiết lạnh giá", Mourinho chia sẻ.

"Tuy nhiên, tôi không thể che giấu sự thật rằng Roma có nhiều hạn chế. Chúng tôi có 13 cầu thủ đại diện cho đội hình chính, nhưng những cầu thủ còn lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Roma đã thua đối thủ mạnh hơn. Bodo/Glimt chơi tốt hơn chúng tôi ở trận đấu tối nay, đơn giản là vậy". 

Ngoại trừ Rui Patricio và Roger Ibanez, cả 9 cầu thủ còn lại của Roma đều ít được thi đấu. Đội bóng thành Rome cũng đang thất thế ở Serie A với vị trí thứ 4 sau 8 vòng (có 15 điểm), kém đội đầu bảng Napoli 9 điểm.

AS Roma thua thảm 1-6, Mourinho chê đội nhà thiếu cầu thủ giỏi  - 1

Mourinho không hài lòng về học trò. 

Cuối tuần này, Roma sẽ có trận "derby mặt trời" với Napoli, nơi đội chủ sân Olympico gặp lại HLV cũ là Luciano Spalletti. Do đó, HLV Mourinho muốn giữ sức cho đội hình chính để hoàn thành mục tiêu chặn mạch thắng của đối thủ. Dù vậy, thảm bại trên đất Na Uy có thể ảnh hưởng tới tinh thần CLB. 

Đội trưởng Lorenzo Pellegrini của Roma, người vào sân ở phút thứ 60 của trận đấu, cũng xin lỗi CĐV và cho biết toàn đội phải rút kinh nghiệm sau thất bại "muối mặt".

"Tôi xin lỗi người hâm mộ và sẽ nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn. Các cầu thủ đã nói những gì cần phải nói trong phòng thay đồ", Pellegrini tiết lộ. 

"Đôi khi, bạn cần phải nhận những cái tát để trưởng thành. Hôm nay, Roma đã nhận cái tát rất đau. Chúng tôi đáng bị như thế. Toàn đội phải chắc chắn rằng chúng tôi học được nhiều thứ từ thất bại tủi hổ này và giữ thái độ thi đấu tập trung cho phần còn lại của mùa giải", Pellegrini kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn