Arsene Wenger làm HLV trưởng đội tuyển Anh, tại sao không?

Thể thaoThứ Ba, 04/10/2016 07:39:00 +07:00

Ở thời điểm hiện tại, không có ai phù hợp hơn Arsene Wenger cho vị trí ghế nóng của đội tuyển Anh.

Hãy quay lại 9 năm về trước, thời điểm 2007 và Jose Mourinho vừa mất việc ở Chelsea. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mô tả trong cuốn tự truyện "Jose Mourinho: Up Close and Personal" khát khao dẫn dắt đội tuyển xứ Sương mù. Tuy nhiên, những gì Mourinho nhận lại là cái lắc đầu hờ hững đến từ FA để rồi "Người đặc biệt" sang Italia và gặt hái thành công cùng Inter Milan.

v1

 FA từng để lỡ cơ hội có Jose Mourinho. Ảnh: Internet

FA đã quá chần chừ trước cơ hội có Mourinho, và Liên đoàn bóng đá Anh không được phép chậm trễ thêm một lần nữa. Nhân ngày kỷ niệm 20 năm Arsene Wenger đặt chân đến Arsenal, Robbie Savage - cây bình luận của BBC, đã phân tích lí do tại sao ông thầy người Pháp đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí "thuyền trưởng" của đội tuyển Anh.

VTC News xin được lược dịch quan điểm của Savage cùng những dẫn chứng, lập luận thuyết phục nhằm bảo vệ đến cùng quan điểm ấy.

v2

 Theo Savage, Wenger là người phù hợp hơn cả cho vị trí HLV đội tuyển Anh

"Sa thải Sam Allardyce sau 67 ngày ư? Bóng đá Anh đang tự biến mình thành trò cười cho cả thế giới. Sau những thất bại ê chề, FA lại đang tìm một giải pháp mới - một chiến lược gia kinh nghiệm, đẳng cấp và lịch thiệp để có thể đảm đương công việc lớn lao thứ hai tại xứ Sương mù.

FA đang tìm kiếm ai? Theo tôi, họ nên hướng tầm mắt về phía bắc London, cách không xa so với sân Wembley (sân nhà của đội tuyển Anh). Ở nơi đó, có một chiến lược gia mà cả đất nước này cần, đó là Arsene Wenger.

Sau 20 năm dẫn dắt Arsenal, Arsene Wenger sẽ rời sân Emirates vào cuối mùa giải này (thời điểm hợp đồng đáo hạn). Phát biểu trước giới truyền thông, Wenger mong muốn dẫn dắt tuyển Anh vào "một ngày nào đó".

Vậy FA còn chờ đợi gì nữa?

Bổ nhiệm Wenger, có 1 năm cùng chiến lược gia người Pháp chuẩn bị cho World Cup 2018. Nếu điều đó xảy ra, tất cả các bên sẽ có những điều tốt nhất: Wenger vẫn tôn trọng hợp đồng với Arsenal ("Giáo sư" luôn mong mỏi hoàn tất trọn vẹn hợp đồng với đội bóng chủ quản) và đội tuyển Anh có một người thầy tuyệt vời.

v3

 Wenger mong muốn dẫn dắt tuyển Anh vào một ngày không xa

 
Trong 20 năm dẫn dắt Arsenal, Wenger đã tạo nên những điều kỳ diệu.

Tại sao ư? Vì trong 20 năm dẫn dắt Arsenal, Wenger đã tạo nên những điều kỳ diệu. Ông chính là tuýp người có thể làm nên những thứ không tưởng cho đội bóng của mình.

Bất cứ người Anh nào nhìn cách Arsenal hủy diệt Chelsea (với tỉ số 3-0), tái lập điều đó trước Basel (chiến thắng 2-0) đều có thể dễ dàng nhận ra: Đội bóng của Wenger chơi bóng với sự tinh tế, tốc độ và chất lượng tuyệt đỉnh.

Nếu Arsene Wenger dẫn dắt đội tuyển Anh, các cầu thủ sẽ có sự tôn trọng cực lớn đối với người đàn ông này. Bản thân Wenger cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho phòng làm việc vốn đầy rẫy những điều phức tạp ở đội tuyển Anh bằng sự lịch thiệp, nhã nhặn và khả năng ngoại giao của mình.

Đồng tiền có hai mặt, Arsenal cũng vậy. Và Wenger đã nhìn thấu cả hai mặt của đội bóng này, mang lại cho đội chủ sân Emirates những thành công chưa từng có và xử lý những chỉ trích, khủng hoảng truyền thông bằng đẳng cấp của mình.

Thời điểm Sir Alex Ferguson chính thức nghỉ hưu, Arsene Wenger trở thành cái tên lâu nhất còn tại vị ở một đội bóng Anh. Còn điều gì của bóng đá Anh mà Wenger không thể thấu hiểu?

v5

 Cùng với Sir Alex Ferguson, Wenger đã quá hiểu bóng đá Anh sau 20 năm cầm quân tại đây

Và điều quan trọng nhất, theo tôi, các ứng cử viên khác ngoài Arsene Wenger đều không đạt yêu cầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở đội tuyển Anh.

Hãy bắt đầu với Gareth Southgate - người từng tuyên bố: Chưa sẵn sàng dẫn dắt tuyển Anh sau sự ra đi của Roy Hodgson. Vậy điều đó có thể thay đổi chỉ sau 67 ngày chứ?

Gareth Southgate là người đàn ông rất tốt với sự đứng đắn, lịch thiệp. Tuy nhiên, ông ấy đã từng thất bại cùng Middlesbrough (xuống hạng cùng đội bóng này). Southgate sau đó đã thành công cùng U21 Anh, nhưng công việc ở đội trẻ so với đội tuyển quốc gia là không thực sự tương đồng về mặt áp lực.

Tôi khá thích thú với viễn cảnh Southgate dẫn dắt đội tuyển Anh. Nhưng thật lòng mà nói, "Tam Sư" có thể chiến thắng ở vòng loại ngay cả khi tôi dẫn dắt họ.

Nếu Gareth Southgate cùng đội tuyển Anh thắng 4 trận vòng loại tiếp theo, FA sẽ quên đi Wenger và đến với lựa chọn dễ dàng hơn? Khoan nào, Roy Hodgon đã thắng cả 10 trận vòng loại Euro 2016 và kết quả ông ấy nhận được là gì?

Tôi cũng thấy một ứng cử viên nặng ký khác: Eddie Howe. AFC Bournemouth của ông ấy đang chơi thứ bóng đá chất lượng, song 1 mùa "chinh chiến" ở Premier League đã là đủ để dẫn dắt đội tuyển Anh? Với một chiến lược gia trẻ tuổi, dẫn dắt đội tuyển quốc gia có phải là việc nên làm ở thời điểm này?

v6

 Southgate chưa chứng tỏ được nhiều

Sau cùng, tôi không nghĩ Wenger là người duy nhất ứng cử vào chiếc ghế nóng ở đội tuyển Anh. Nhưng trong cuộc đua vào vị trí này, Wenger là người "đỉnh" nhất, tốt nhất và phù hợp nhất".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn