Arsenal, Man City 'xát muối' nỗi đau giải Ngoại hạng

Thể thaoThứ Ba, 12/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù là trận tranh siêu cúp của nước Anh nhưng 2 đội bóng góp mặt là Arsenal và Man City lại 'xát muối' vào chính nỗi đau của người dân xứ sương mù

(VTC News) - Dù là trận tranh siêu cúp của nước Anh nhưng 2 đội bóng góp mặt là Arsenal và Man City lại 'xát muối' vào chính nỗi đau của người dân xứ sương mù.

Khác với Man Utd, Liverpool, những đội bóng thường sử dụng rất nhiều cầu thủ mang quốc tịch Anh, Arsenal, Man City và cả Chelsea là những CLB luôn có rất nhiều ngoại binh trong đội hình ra sân. 
Arsenal và Man City chỉ cho ra sân 3 cầu thủ người Anh 
Hẳn nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ Chelsea dưới thời Vialli hay Arsenal của những năm bị "Pháp hóa", 2 đội bóng này đã không ít lần cho ra sân 11 cầu thủ mà không có cầu thủ nào mang quốc tịch Anh.

Điều tương tự lặp lại ở trận tranh siêu cúp Anh. Man City xuất trận với 11 cầu thủ gồm: 2 người Pháp (Clichy, Nasri), 2 người Serbia (Nastasic, Kolarov), còn lại Argentina, Brazil, Bỉ, Tây Ban Nha, Bờ Biển Ngà, Bosnia, Montenegro, mỗi quốc gia 1 người.

Đội quân đa sắc tộc này đã thi đấu tới hơn 1 giờ đồng hồ, cho tới khi cầu thủ đầu tiên mang quốc tịch Anh của Man City là James Milner vào thay Edin Dzeko.

Về phần Arsenal, dù họ cho ra sân 3 cầu thủ nội là hậu vệ Kieran Gibbs, Calum Chambers, và tiền vệ Jack Wilshere nhưng không một ai trong số này chắc suất đá chính trong đội hình Pháo thủ. Gibbs bị Monreal cạnh tranh, Chambers quá trẻ, còn Wilshere bị Ozil, Ramsey đe dọa nghiêm trọng.

Chỉ có 3 cầu thủ Anh ra sân khi trận đấu bắt đầu và 6 người trụ lại khi trận đấu kết thúc, đó rõ ràng là một sự hiểm họa với bóng đá xứ sương mù. Bản thân trợ lý Gary Neville của ĐT Anh thừa nhận: "Chúng tôi đang dần giết chết chính bản thân mình. 6 CLB hàng đầu chỉ có một vài cầu thủ bản địa, nhưng số lượng này cũng đang suy giảm nhanh chóng."

Trái với thời kỳ nở rộ tài năng như cách đây chục năm, bóng đá Anh hiện tại khá ít ngôi sao đẳng cấp. Đó là một phần lý do dẫn tới thất bại của Tam Sư ở những giải đấu lớn gần đây như World Cup 2014 hay Euro 2012.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn