'Arsenal luôn là nạn nhân của những quyết định sai lầm'

Thể thaoThứ Hai, 19/12/2016 08:45:00 +07:00

Phát biểu sau trận Arsenal thua Man City, HLV Arsene Wenger cho rằng, cả hai bàn thắng của Man City đều được ghi trong thế việt vị và Arsenal luôn là “nạn nhân của những quyết định sai lầm” trong suốt mùa bóng.

Trận này, tiền vệ Theo Walcott ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal chỉ 5 phút sau khi bóng lăn. Nhưng hai bàn thắng liên tiếp của Leroy Sane và Raheem Sterling trong hiệp 2 đã giúp Man City lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Ở bàn gỡ hòa 1-1, pha chiếu chậm trên truyền hình cho thấy, Sane nhận đường chuyền của David Silva và đánh bại Petr Cech trong pha đối mặt khi đã việt vị. Còn bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, Silva cố gắng tìm cách che khuất tầm nhìn của Cech khi đã ở thế việt vị để Sterling có thể dứt điểm ghi bàn.

HLV Wenger trong trận Arsenal thua M.C 1-2. Ảnh: REUTERS

HLV Wenger trong trận Arsenal thua M.C 1-2. Ảnh: REUTERS

Chính vì vậy, HLV Wenger đã chỉ trích trọng tài Martin Atkinson và các trợ lý trong buổi họp báo sau trận. Hãng tin BBC dẫn lời HLV người Pháp: “Hai bàn thắng của Man City ở trận này đều không hợp lệ vì cầu thủ đã việt vị. Trong một trận cầu ở trình độ cao, bấy nhiêu đó là đủ để làm thay đổi kết quả trận đấu. Tôi cảm thấy đã quá đủ rồi, Arsenal luôn là nạn nhân của những quyết định sai lầm kiểu như vậy trong suốt mùa giải”

“Nhưng chúng tôi có thể làm gì ngoài việc phải chấp nhận và sống chung với những sai lầm đó rồi rút kinh nghiệm cho thất bại” – HLV Wenger tiếp tục than thở.

Clip: Man City 2-1 Arsenal

Ông thầy người Pháp cũng cho rằng, các cầu thủ Arsenal đã đánh mất sự mạnh mẽ sau giờ nghỉ và đó là lý giúp Man City vùng dậy.

“Thua 2 trận liên tiếp sau khi đã dẫn bàn đối thủ (thua Everton 1-2 vòng trước) là sự xấu hổ. Arsenal đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong hiệp 1 nhưng chúng tôi đã đánh mất sự mạnh mẽ khi hiệp 2 trở lại và đó là thời cơ để Man City vùng lên”.

HLV Wenger cũng mô tả Arsenal vừa trải qua tuần “kinh khủng” vì lịch thi đấu quá dày đặc. Ông Wenger chia sẻ: “Thật khó khăn vì chúng tôi phải đá 4 trận sân khách trong 5 trận gần nhất. Chúng tôi buộc phải phục hồi nhanh chóng sau trận cầu ngày thứ 7 vì thứ ba Arsenal sẽ phải đá ở Champions League với Basel trên sân khách. Đó là một tuần thật kinh khủng nhưng là một phần của mùa bóng”.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola đã không ngớt lời ca ngợi các cầu thủ Man City sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Arsenal. Ông Guardiola cũng dè bỉu Arsenal khi cho rằng "pháo thủ" đã "ăn may" trong hiệp một. 

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn