Arsenal bị chỉ trích kịch liệt về vụ Van Persie

Tổng hợpThứ Sáu, 06/07/2012 07:51:00 +07:00

(VTC News)- Một bức thư lời lẽ đầy bức xúc dài 5 trang đã được Usmanov, cổ đông lớn thứ hai sau Stan Kroenke, gửi tới ban lãnh đạo Arsenal.

(VTC News)- Một bức thư lời lẽ đầy bức xúc dài 5 trang đã được Usmanov, cổ đông lớn thứ hai Arsenal, gửi tới ban lãnh đạo đội bóng.

>>> NÓNG: Van Persie quyết tâm rời Arsenal

Usmanov vừa là cổ đông chính vừa là đối thủ của Stan Kroenke trong hội đồng quản trị đội bóng thành London. Bởi vậy, sự kiện Van Persie đòi ra đi là cơ hội không thể tốt hơn để vị tài phiệt người Nga lên tiếng chỉ trích Kroenke cùng bộ sậu (bao gồm cả HLV Wenger và giám đốc điều hành Ivan Gazidis).

Kroenke và ban lãnh đạo Arsenal vấp phải sự chỉ trích kịch liệt.

Theo Usmanov, Arsenal đang duy trì một chiến lược 'quá hạn chế' với câu hỏi lớn: tương lai của các cầu thủ và tham vọng CLB nằm ở đâu khi họ lần lượt bán đi những ngôi sao tốt nhất và thay thế bằng các cầu thủ không tương xứng.

Van Persie không tái lý hợp đồng và nhiều khả năng gia nhập Man City là một nỗi đau đối với cộng đồng Gooners. Những bức ảnh châm biếm Arsene Wernger là 'cò chuyển nhượng' số một tại sân Etihad như khơi lại hàng loạt thương vụ tháo chạy khỏi Emirates (Adebayor, Nasri, Clichy, Kolo Toure...).

Danh sách cổ đông tại Arsenal:

1. Công ty Kroenke Sports Enterprises: 41.581 cổ phiếu (66,83 %).
2. Công ty Red and White Securities (Alisher Usmanov và Farhad Moshiri): 18.495 cổ phiếu (29,72%)
3. Các cổ đông còn lại: 3.45%

Chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay của Arsenal xuất phát từ khoản nợ khổng lồ 318 triệu bảng năm 2008 (xây SVĐ Emirates). Số tiền 14 triệu bảng trả ngân hàng hàng năm khiến việc mua sắm cầu thủ mới gặp rất nhiều hạn chế.

Đơn cử như mùa hè 2012 này, sau khi bỏ ra 24 triệu bảng mua Lukas Podolski và Olivier Giroud, HLV Wenger gần như không còn quỹ để bổ sung hàng công. Chỉ khi bán được Van Persie, ông mới có cơ hội ký hợp đồng với những mục tiêu khác như Stevan Jovetic (đội trưởng Fiorentina) hay Robert Lewandowski (tiền đạo số 1 Borussia Dortmund).

Van Persie đòi ra đi khiến nội bộ cổ đông Arsenal càng chia rẽ.

Ba điểm chính trong bức thư của Usmanov:

1. Arsenal không thể giữ chân các ngôi sao
2. Những gương mặt thay thế không tương xứng
3. CLB không còn khả năng tranh chấp chức vô địch trên mọi đấu trường.
Giải pháp và Usmanov và đồng minh Farhad Moshiri đưa ra là Arsenal cần huy động một nguồn lực lớn từ việc phát hành cổ phiếu không lãi cố định để giải quyết dứt điểm số nợ dai dẳng trên.


'Chính sách hiện tại khiến chúng ta mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất, thật đáng buồn, về tay những đối thủ lớn nhất. Điều này vô cùng tai hại khi các cầu thủ sẽ có chung suy nghĩ Emirates chỉ là nơi chuyển tiếp trong sự nghiệp chứ không phải bến đỗ hoàn hảo của họ', Usmanov giọng đầy bức xúc.

'Nhìn từ trường hợp Van Persie và sắp tới có thể là Walcott, lại một lần nữa chúng ta đánh mất những pháo thủ đích thực. Có một sự thực là chúng ta không thể đảm bảo tương lai và những danh hiệu cho họ với một chính sách tài chính èo uột như hiện tại'.

Usmanov muốn một đợt phát hành cổ phiếu để giải quyết dứt điểm số nợ hàng trăm triệu bảng Arsenal đang gánh trên vai.

Usmanov và đồng minh tại công ty Red and White Securities không có chân trong ban lãnh đạo Arsenal và thực quyền gần như là con số 0. Có thể thấy mục đích sau bức thư của tỷ phú người Nga nhằm hạ bệ uy tín của đối thủ Kroenke đồng thời tìm cách nâng cao lượng cổ phần đang nắm trong tay (dưới 30%).


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn