Army Games 2021 khai mạc, đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân trận đầu

Quân sựThứ Hai, 23/08/2021 12:55:00 +07:00
(VTC News) -

Vào 19h, tối nay 23/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại Tank Biathlon 2021.

Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đã chính thức khai mạc ngày hôm nay 23/8 ở nhiều nước đăng cai tổ chức, riêng tại nước chủ nhà Nga, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều nay (theo giờ Hà Nội).

Ngay sau lễ khai mạc sẽ là lượt trận thứ 2, Bảng 1, vòng loại Tank Biathlon 2021 (Xe tăng hành tiến), đây cũng là trận đầu tiên của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (dự kiến lúc 19h, theo giờ Hà Nội). VTC News sẽ tường thuật trực tiếp trận so tài đặc biệt này. Trân trọng kính mời quý độc giả cùng đón xem vào tối nay.

Army Games 2021 khai mạc, đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân trận đầu - 1

Kíp xe số một của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã sẵn sàng cho lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Ở lượt trận số 2, Kíp số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ tranh tài với các đội Mông Cổ, Syria, Venezuela.

Trước đó, một số môn thi khác chính thức khai mạc và tiến hành thi đấu. Sáng 22/8, tại quân cảng của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Liên bang Nga ở Thành phố Vladivostok đã diễn ra Lễ khai mạc môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Army Games 2021 khai mạc, đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân trận đầu - 2

Đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/8 đến 27/8. Lễ trao giải và bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 29/8.

Cùng ngày, tại căn cứ quân sự Korla, Tân Cương, nước chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức lễ khai mạc 3 môn thi đấu gồm: “Môi trường an toàn”, “Bầu trời xanh” và “Suvorov đột kích”, trong khuôn khổ Army Games 2021. Ngày 25/8 tới, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ thi phần thứ nhất có tên "Kíp đơn"; ngày 29/8 thi bắn súng và ngày 31/8 thi tiếp sức.

Video: Lễ khai mạc Army Games 2021 tại căn cứ quân sự Korla, Tân Cương, Trung Quốc

Sáng 22/8, tại thao trường Học viện Phòng không và Pháo binh Lực lượng mặt đất Iran tại thành phố Isfahan, Iran, đã diễn ra Lễ khai mạc Cuộc thi “Thợ quân khí giỏi” trong khuôn khổ Army Games 2021. Đội tuyển Sửa chữa pháo D30 122mm của Việt Nam sẽ thi đấu cùng đội tuyển Nga vào lúc 12h30 (theo giờ Hà Nội) trưa nay 23/8.

Cũng trong sáng 22/8, tại Pháo đài Brest ở Thành phố Brest (Belarus) đã diễn ra lễ khai mạc các môn thi “Kỹ năng thuần thục”, “Xạ thủ bắn tỉa”, “Nhảy dù” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Buổi lễ được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus. Tham dự lễ khai mạc có Đại tá Lê Hồng Quang, Trưởng phòng Quân huấn Binh chủng Thông tin liên lạc cùng 21 thành viên Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam.

Army Games 2021 khai mạc, đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân trận đầu - 3

Lễ khai mạc lễ khai mạc các môn thi “Kỹ năng thuần thục”, “Xạ thủ bắn tỉa”, “Nhảy dù” tại Pháo đài Brest. (Ảnh: Zvezda)

Tại Belarus có 17 đoàn đại diện quân đội 17 nước tham gia các môn thi “Kỹ năng thuần thục”, “Xạ thủ bắn tỉa”, “Nhảy dù”, trong đó nội dung chiến sĩ thông tin “Kỹ năng thuần thục” có 9 đội tuyển tham gia tranh tài.

Tại Algeria, Cuộc thi “Người bạn trung thành” đã chính thức khai mạc ngày 22/8. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 5 đội tuyển nam tới từ Nga, Uzbekistan, Belarus, Algeria và Việt Nam, cùng 3 đội tuyển nữ của Nga, Uzbekistan và Algeria. Dự kiến ngày 23/8, Đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ của QĐND Việt Nam sẽ chính thức tranh tài tại bài thi đầu tiên-đua chó cá nhân.

Độc giả có thể cập nhật thêm thông tin bên lề các cuộc thi của đội tuyển Việt Nam trên fanpage Truyền hình Quốc phòng Việt Nam: www.fb.com/truyenhinhqpvn

 

Trà Khánh((Tổng hợp))
Bình luận
vtcnews.vn