Argentina hạ Ba Lan chiếm ngôi đầu bảng, gặp Australia ở vòng 1/8

World Cup 2022Thứ Năm, 01/12/2022 03:55:00 +07:00
(VTC News) -

Argentina đánh bại Ba Lan với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng của Alexis MacAllister và Julian Alvarez, qua đó đứng đầu bảng C và gặp Australia ở vòng 1/8.

Đội tuyển Argentina bước vào trận đấu gặp Ba Lan với mục tiêu phải thắng để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Đối đầu với hàng phòng ngự chưa thủng lưới bàn nào tại giải đấu năm nay, Lionel Messi cùng đồng đội đã gặp khó khăn trong khoảng 5 phút đầu.

Tuy nhiên, khi Argentina tìm được nhịp chơi bóng, nhiều cơ hội đã được tạo ra trước cầu môn của Wojciech Szczesny. Chỉ trong 3 phút (từ phút thứ 7 đến 10), Lionel Messi hai lần thử tài thủ môn Ba Lan với các cú sút lần lượt bằng chân phải và chân trái nhưng không thành công.

Video: Ba Lan 0-2 Argentina

Phút 17, Messi chọc khe chuẩn xác để Marcos Acuna thoát xuống ở mép trái vòng cấm Ba Lan. Tiền vệ của Argentina đỡ bóng một chạm rồi dứt điểm chân trái đưa bóng đi vọt xà.

Phút 29, Alexis MacAllister di chuyển khôn ngoan xuống đáy biên rồi chuyền trả ngược như đặt cho Alvarez, nhưng cú sút một chạm của số 9 lại không thắng được hậu vệ Ba Lan. Acuna sau đó tung cú đá bồi chéo góc bằng chân trái và một lần nữa bóng lại đi chệch khung thành. 

Dù vậy, cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp 1 của Argentina vẫn thuộc về cái tên sáng giá nhất, đó là Messi. Phút 38, thủ môn Szczesny băng ra phá bóng, nhưng thay vì đấm bóng, tay của người gác đền Ba Lan nhắm thẳng vào mặt Messi. Trọng tài cho Argentina hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR, nhưng trên chấm 11m, Messi lại sút hỏng. 

Argentina hạ Ba Lan chiếm ngôi đầu bảng, gặp Australia ở vòng 1/8 - 1

Messi không thắng được Szczesny trên chấm 11m. 

Theo thống kê, Argentina dứt điểm tới 11 lần (8 trúng đích) trong hiệp 1 nhưng không lần nào làm rung được mành lưới của Szczesny. Thủ môn của Ba Lan cũng có hai lần cản phá 11m thành công ở World Cup 2022, sau khi từ chối cơ hội của Faris Al-Biraikan bên phía Ả Rập Xê Út ở trận trước. 

Nhưng, sự xuất sắc của Szczesny là không đủ để cứu cho Ba Lan khỏi trận thua. Argentina đã duy trì áp lực trong những phút đầu trong hiệp 2 để tìm được bàn mở tỷ số. 

Phút 47, Argentina đã xé toang mành lưới Ba Lan với pha phối hợp tấn công sắc nét ở cánh phải. Angel di Maria chuyền bóng cho Miguel Molina, trước khi hậu vệ này căng ngang để MacAllister dứt điểm nối chéo góc đẹp mắt khuất phục thủ môn Szczesny. 

Argentina hạ Ba Lan chiếm ngôi đầu bảng, gặp Australia ở vòng 1/8 - 2

MacAllister lập công. 

Sau tình huống đánh biên thành bàn, Argentina lại làm rung lưới Ba Lan nhờ đòn đánh trung lộ. Phút 69, Julian Alvarez tung cú sút chớp nhoáng bằng chân phải đưa bóng đi vào góc cao khung thành Ba Lan. 

Lợi thế hai bàn đủ để Argentina yên tâm trong khoảng 20 phút cuối trận. Trong khi Ba Lan phải tập trung phòng ngự để không thua thêm, Argentina thoải mái triển khai tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dù vậy, cả Lautaro Martinez, Alvarez hay Nico Tagliafico đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Thắng Ba Lan với tỷ số 2-0, Argentina vượt bảng C với ngôi đầu. Messi cùng đồng đội sẽ gặp Australia ở vòng 1/8. 

Kết quả: Ba Lan 0-2 Argentina 

Ghi bàn

Argentina: MacAllister (47'), Alvarez (69')

Hồng Nam
Chuyên đề: FIFA World Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn