Argentina bết bát ở World Cup 2018, Messi vẫn xếp trên Neymar, Ronaldo

World Cup 2018Thứ Hai, 25/06/2018 18:40:00 +07:00

Argentina bết bát ở World Cup 2018, Messi vẫn xếp trên Neymar, Ronaldo, Toni Kroos về chỉ số này.

Thống kê của FIFA chỉ ra rằng, Messi đang là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút nhất ở World Cup 2018 đến lúc này. Tổng cộng sau hai trận, tiền đạo của Argentina đã dứt điểm 12 lần trong đó có 3 tình huống đi trúng đích nhưng bị thủ môn cản phá, 3 tình huống không đi trúng đích và 6 tình huống bị hàng thủ đối phương đánh chặn.

Messi

 Thống kê những cầu thủ dứt điểm nhiều nhất sau lượt trận thứ 2 World Cup 2018.

Tuy nhiên, phần lớn những cú sút đó xuất hiện ở trận Argentina gặp Iceland, còn ở trận đấu với Croatia, anh gần như "tắt điện" với chỉ 1 lần dứt điểm.

Xếp sau Messi là tiền đạo Neymar của Brazil. Số 10 của vũ công samba đã thực hiện 10 pha dứt điểm trong đó có 5 pha đi trúng đích với 1 bàn thắng được ghi, 1 pha ra ngoài và 4 pha bị đánh chặn.

Ronaldo xếp thứ 3 với 10 pha dứt điểm nhưng đạt hiệu quả cực cao. Trong 4 pha dứt điểm trúng đích của CR7 đều thành bàn. Anh có 2 pha dứt điểm ra ngoài và 4 pha dứt điểm bị đánh chặn.

tag_reuters.com,2018_newsml_RC15F99D9A00_1740894305_768x432

 Ronaldo đã có 4 bàn ở World Cup 2018.

Toni Kroos xếp ở vị trí thứ 5 với  những chỉ số giống hệt Ronaldo. Khác biệt ở chỗ, trong 4 phat dứt điểm trúng đích của tiền vệ đội tuyển Đức chỉ có 1 thành bàn.

Coutinho (Brazil), Mitrovic (Serbia), Suarez (Uruguay) là những cái tên cũng đã có 10 pha dứt điểm và lần lượt xếp ở vị trí thứ 5,6,7. Trong top 10 thống kê này còn có Cavani (Uruguay), Son Heung-min (Hàn Quốc) và Shaqiri (Thụy Sĩ).

Cũng trong top 10 này, chỉ có Messi và Cavani là những người chi ghi bàn.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn