Apple tiêu tiền: Trả cổ tức và mua 10 tỷ USD cổ phiếu

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 20/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sở hữu tới 100 tỷ USD tiền mặt, công ty có trị giá hơn 560 tỷ USD quyết định phải xài tiền, khi tiền đang có quá nhiều.

Apple đã công bố chiến lược đầu tư của mình trong thời gian tới khi hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ có kế hoạch trả cổ tức và mua lại khoảng 10 tỷ USD cổ phiếu.

Apple cho biết bố nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức tương đương khoảng 2,65USD/cổ phiếu bắt đầu từ 01/07/2012.

Apple sẽ bắt đầu mua lại cổ phiếu từ năm tài khóa bắt đầu ngày

Apple tiếp tục hốt bạc nhờ New iPad ảnh: Reuters 
30/09/2012 và quá trình mua lại cổ phiếu kéo dài trong 3 năm.

Thông báo của Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple khẳng định: "Chúng tôi có sử dụng tiền mặt của các nhà đầu tư cho công việc kinh doanh cũng như các lĩnh vực như nghiên cứu, phát triển dịch vụ, mở cửa hàng mới, các khoản ứng trước chiến lược và xây dựng hệ thống. Bạn sẽ thấy sự hiệu quả của chiến lược này trong tương lai".

Theo kế hoạch, Apple dự định sẽ chi 45 tỷ USD trong ba năm tới.

Sau khi kế hoạch trả cổ tức được công bố cùng với kế hoạch phát triển dài hạn, giá cổ phiếu của Apple ở sàn chứng khoán Mỹ đã tăng 2,35% lên 599,32 USD/cổ phiếu.

Trong quý IV/2011, Apple thông báo đã đạt mức lợi nhuận kỷ lục 13,06 tỷ USD, trong khi doanh thu đạt 46,33 tỷ USD.

Tính tới ngày 31/12/2011, Apple đã bán được 37,04 triệu chiếc iPhone, tăng 128% so với năm 2010, và bán được 15,43 triệu chiếc iPad, tăng 111% so với năm 2010.

Hãng công nghệ có trụ sở tại California cũng bán được 5,2 triệu máy tính Macintosh trong cùng kỳ, tăng 26% và 15,4 triệu máy nghe nhạc iPod, giảm 21%.

Phiên bản iPad mới sẽ ra mắt thị trường ngày thứ Sáu vừa qua và những người hâm mộ Apple đã xếp hàng từ Sydney tới San Francisco để được sở hữu sản phẩm bán rất chạy này./.

Trà My/Vietnam+


Bình luận
vtcnews.vn