Apple bị kiện về bằng sáng chế cảm ứng

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 24/04/2012 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Các sản phẩm cảm ứng của Apple được cho là vi phạm bằng sáng chế về công nghệ cảm ứng của FlatWorld Interactive.

(VTC News) - Các sản phẩm cảm ứng của Apple được cho là vi phạm bằng sáng chế về công nghệ cảm ứng của FlatWorld Interactive.

Bất kỳ sản phẩm nào của Apple có sử dụng công nghệ cảm ứng đều bị cho là vi phạm một bằng sáng chế thuộc sở hữu của công ty Pennsylvania FlatWorld Interactives, theo đơn cáo buộc của công ty này nộp vào thứ sáu. Luật sư của FlatWorld cho biết công ty yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn mà Apple các sản phẩm vi phạm và bồi thường đầy đủ cho các hành vi xâm phạm.

Các nhà thiết kế Pennsylvania của hệ thống màn hình cảm ứng trong màn hình hiển thị ở bảo tàng cho rằng Apple cố tình vi phạm bằng sáng chế của họ, theo hồ sơ nộp cho tòa án Hạt phía Bắc của California cho biết. Các sản phẩm bị cáo buộc vi phạm bao gồm iPhone, iPad, iPod Touch, MacBook Pro, MacBook Air, Magic Mouse và Magic Trackpad.
Magic Mouse và Magic Trackpad cũng là 2 sản phẩm vi phạm bằng sáng chế công nghệ cảm ứng 
FlatWorld cho biết vi phạm của Apple đã ảnh hưởng trên quy mô lớn và đã gây ra tác hại không thể khắc phục. Công ty yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn nếu Apple tiếp tục hành vi xâm phạm cộng với một số tiền chưa xác định để bồi thường thiệt hại cho hành vi xâm phạm của Apple.
FlatWorld được thành lập vào tháng 1 năm 2007 Slavko Milekic, một giáo sư ngành khoa học và thiết kế kỹ thuật số tại Đại học Nghệ thuật ở Pennsylvania. Milekic phát triển một hệ thống nhận dạng cử chỉ cho trẻ em để tương tác với máy tính một cách dễ dàng hơn và trực quan hơn. Bằng sáng chế của ông bao gồm kỹ thuật cho phép người dùng thao tác hình ảnh bằng cách sử dụng cử chỉ như kéo nhẹ hình ảnh ra màn hình và chọn một hình ảnh bằng cách chạm vào nó.
Bằng sáng chế này sở hữu cả công nghệ kéo và chạm để chọn hình ảnh có trên bất kỳ iPad, iPhone hay iPod nào 
Theo văn phòng Thương hiệu và Các bằng Sáng chế, Milekic  đã đăng ký bằng sáng chế của mình vào ngày 12 Tháng 6 năm 1998 và đã được cấp bằng sáng chế Mỹ 6.920.619 vào ngày 19 tháng bảy 2005. Ông đã chuyển nhượng bằng sáng chế cho FlatWorld trong năm 2007. Theo hồ sơ khiếu kiện, công nghệ màn hình cảm ứng của iPhone được bắt đầu phát triển vào năm 2005, thời điểm sau khi bằng sáng chế này đã được phê duyệt.
Apple được cho là nhận được cảnh báo về quyền sở hữu bằng sáng chế và việc sử dụng lại bằng sáng chế vào tháng Chín năm 2007, 3 tháng sau khi iPhone lần đầu tiên được bán ở Mỹ nhưng công ty đã lờ đi.  Apple hiện từ chối bình luận về vụ việc này.
Lãng Nguyên (ảnh: Computerworld)


Bình luận
vtcnews.vn