Áp thấp trên Biển Đông, miền Bắc mưa to

Thời sựThứ Tư, 17/07/2013 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (17/7), vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và giông mạnh.

(VTC News) - Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lu-dông, Philippines gây mưa rào và giông cho khu vực miền Bắc.

Hồi 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), gi từ 39 đến 61 km một giờật cấp 8, cấp 9.

áp thấp nhiệt đới, biển đông, mưa rào, giông, miền bắc, bắc bộ
Áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão từ 39 đến 61 km một giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày mai (17/7), vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.





Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn