Áp thấp nhiệt đới tiến gần Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Thời sựThứ Bảy, 31/08/2019 10:29:00 +07:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

ap thap nhiet doi 31

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh:TTKTTVQG) 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn