Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 8 giật cấp 10 trên Biển Đông

Thời sựThứ Sáu, 01/09/2017 07:10:00 +07:00

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Mawar.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

2017083121z

Đường đi và vị trí cơn bão số 8. 

Đến 4h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Video: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên.

Đến 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. 

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn