Áp thấp nhiệt đới, hàng loạt tàu thuyền gặp nạn

Thời sựThứ Hai, 20/02/2012 10:04:00 +07:00

(VTC News) - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nhiều tàu thuyền gặp nạn trên vùng biển đang có áp thấp nhiệt đới.

(VTC News) - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nhiều tàu thuyền gặp nạn trên vùng biển đang có áp thấp nhiệt đới.

>> Đà Nẵng: Cứu 10 ngư dân gặp nạn trên biển
>> Cứu sống 25 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Khoảng 14h30 ngày 19/2, VMRCC nhận được thông tin báo nạn từ tàu cá số hiệu PY 92684 (chủ tàu là Trần Ngọc Tự, ở Tuy Hòa, Phú Yên) bị phá nước, không có khả năng điều khiển, đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm, cách bờ biển Nha Trang khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam.

Trên tàu có 9 thuyền viên, khu vực tàu bị nạn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh.

7h20 sáng nay, tàu cá PY 92684 cùng 9 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Ảnh do VMRCC cung cấp.

Khi nhận được tin báo, VMRCC đã thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan, phát thông báo hàng hải, và điều động tàu SAR 27-01 ra hiện trường để cứu nạn tàu PY 92684.

Đến 22h40 cùng ngày, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận và cứu được 9 thuyền viên của tàu PY 92684.

Đến 7h20 ngày 20/2, tàu SAR 27-01 cùng 9 thuyền viên của tàu PY 92684 đã cập Cảng muối chuyên dụng Thương Diêm (Ninh Thuận) an toàn.

Trước đó, ngày 18/2, VMRCC đã cứu được 10 thuyền viên của tàu cá số hiệu DNa 0732, khi tàu này đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc, thì bị hỏng máy, không điều khiển được, thả trôi cách bờ biển tỉnh Đà Nẵng 40 hải lý.

Ngày 17/2, VMRCC cũng ứng cứu kịp thời 25 thuyền viên của tàu cá số hiệu QNg 95159 TS, khi tàu này đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mà Đông Bắc, thì bị hỏng máy không điều khiển được, và phải thả trôi cách bờ biển tình Quảng Ngãi 79 hải lý.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn