Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đi vào Biển Đông

Tin nóngThứ Sáu, 05/05/2023 19:02:11 +07:00
(VTC News) -

Chiều 5/5, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đi vào Biển Đông, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 16h cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (5/5), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) đi vào Biển Đông.

Lúc 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đi vào Biển Đông - 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Dự báo lúc 16h ngày 6/5, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 16h ngày 7/5, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10 km/h, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ tháng 8-10/2023, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (giai đoạn này thường có 6-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông) và tác động chủ yếu đến Bắc Bộ, Trung Bộ.

Dù số lượng bão được nhận định ít hơn nhưng người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động trên biển cũng như đời sống, các công trình xây dựng.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn