Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung

Thời sựThứ Bảy, 07/09/2013 08:46:00 +07:00

(VTC News) – Mưa chưa dứt, một vùng áp thấp nhiệt đới lại hình thành ngay trên biển Đông gây mưa to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế.

(VTC News) – Mưa chưa dứt, một vùng áp thấp nhiệt đới lại hình thành ngay trên biển Đông gây mưa to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế.

Hồi 01 giờ sáng nay, 7/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

áp thấp nhiệt đới, mưa giông, thiên tai, sạt lở, thiệt mạng
Áp thấp nhiệt đới gây mưa to cho các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Nchmf

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển giữa khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to, lượng mưa từ 100 - 150mm, khu vực khác lượng mưa dưới 50mm như ven biển Bắc bộ - Thanh Hóa và từ Đà Nẵng trở vào Nam.

Trong một diễn biến khác, mưa tại các tỉnh miền núi phía Bắc từ đêm 3/9 đến ngày 6/9 đã đạt lượng phổ biến từ 100 - 200mm, một số nơi từ 200 - 300m, một số điểm xấp xỉ 400m.

Ngày 6/9, mưa ở miền Bắc đã giảm, trong ngày hôm nay 7/9, mưa gần như chấm dứt tại khu vực này. Từ 5 - 7 ngày tới, khu vực miền núi chưa xảy ra mưa lớn, có mưa chỉ là cục bộ, nhỏ.

Các hồ khu vực Bắc bộ hiện đã đầy nước, có 16 hồ đang xả lũ xuống hạ du, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến hồ núi Cốc và hồ Cấm Sơn. Hiện UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chưa xả lũ để tránh ngập cho vùng hạ du.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đề nghị, tại các tỉnh miền núi, lực lượng chức năng cần tập trung cứu nạn, giúp người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Còn trên biển tập trung thông báo cho tàu thuyền biết để tránh trú, di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCLB-TKCN từ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang cho biết, đã có 24 người chết và mất tích, 16 người khác bị thương do mưa lũ gây ra từ ngày 3/9 đến 6/9. Ngoài ra, gần 2.000 ha hoa màu, lúa bị thiệt hại. Tỉnh lộ 155 qua xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị sạt lở 20.000 m3; đến 16 giờ ngày 6/9 mới thông xe tạm thời.

Một số tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, sạt lở gây ách tắc tạm thời thuộc các huyện: Tuần Giáo (Điện Biên); Võ Nhai, Phú Lương (Thái Nguyên); Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu); Bắc Yên (Sơn La).





Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn