Áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa to ở Nam Bộ

Thời sựThứ Sáu, 04/11/2016 16:19:00 +07:00

Các tỉnh Nam Bộ từ chiều tối nay (4/11) đến hết ngày 5/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 4/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, cách khu vực các tỉnh Bình Thuận-Bến Tre 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

at

 Ảnh mây vệ tinh

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13h ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận–Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 80N đến Vĩ tuyến 11,50N; Kinh tuyến 1070E đến Kinh tuyến 1120E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực Nam Bộ nên các tỉnh Nam Bộ từ chiều tối nay (4/11) đến hết ngày 5/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Video: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An ngập nước

Ngọc Hà
Bình luận
vtcnews.vn